Tạo hành lang thông thoáng thu hút đầu tư

Tạo hành lang thông thoáng thu hút đầu tư

ANTĐ - Hôm qua, 11-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm, kiểm tra tại dự án khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 
Hàng Việt: Chất lượng tốt, phân phối kém

Hàng Việt: Chất lượng tốt, phân phối kém

ANTĐ - Mặc dù thời gian gần đây, vị thế của các sản phẩm trong nước đã từng bước được nâng lên, song không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi, tại sao những sản phẩm mang thương hiệu ngoại thường được bày ở những vị trí đẹp trong các siêu thị, cửa hàng… trong khi hàng Việt phải chịu lép vế, dù chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập.
Thua là tại mình

Thua là tại mình

ANTĐ - Chị Nguyễn Thu Trang (35 tuổi, trú tại phố Bạch Đằng, Hà Nội) cảm thấy bất an cho cuộc sống người nông dân khi tình trạng thương lái Trung Quốc tận thu tôm nguyên liệu tại một số địa phương.
Hội chợ hàng Việt 2013

Hội chợ hàng Việt 2013

ANTĐ - Từ ngày 11 đến 15-9, “Hội chợ hàng Việt 2013” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam-148 Giảng Võ (Hà Nội). 
Bán lẻ Việt Nam đang lâm nguy

Bán lẻ Việt Nam đang lâm nguy

ANTĐ - Với doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, để có được thành công thì mặt bằng là yếu tố quan trọng nhất. Trên thực tế, có doanh nghiệp tìm được địa điểm đẹp nhưng lại quá nhiều đối thủ ở bên cạnh khiến việc kinh doanh gặp trở ngại. 

Phục hồi sản xuất

Phục hồi sản xuất

ANTĐ - Sau thời gian đình trệ sản xuất, nhập khẩu giảm, nhiều nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đã được nhập trở lại. 
Lại lo tham nhũng

Lại lo tham nhũng

ANTĐ - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 (PCI) do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) vừa công bố là báo cáo có nhiều nội dung gây bất ngờ nhất trong tổng số 8 bản báo cáo đã được công bố những năm gần đây. Bức tranh PCI 2012 nhìn chung là đáng lo ngại.
Cần tôn trọng khách hàng

Cần tôn trọng khách hàng

ANTĐ - Cuối tuần, anh Nguyễn Quang Toàn (25 tuổi, nhà ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) được bạn rủ đi siêu thị và khi xem quần áo tại một gian trưng bày anh hết sức ngạc nhiên khi trên chiếc áo có dán nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, nhưng khi xem kỹ phần mác thông tin về chất liệu, nơi sản xuất thì lại là một sản phẩm “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc). 
Mơ hồ và mù mờ

Mơ hồ và mù mờ

ANTĐ - Đánh giá các mục tiêu của Bộ Công Thương đặt ra trong năm 2013 như xuất khẩu 126,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012, nhập khẩu 136 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu 8%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phải nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thì mới mong đạt được những mục tiêu. Đặc biệt, Bộ Công Thương phải thấy rõ những hạn chế, yếu kém cả về năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh để ra sức khắc phục. Thủ tướng cho rằng, công nghiệp nước ta vẫn nặng về gia công, nhiều ngành phát triển chậm, chiến lược quy hoạch chất lượng thấp, nổi cộm nhất là công nghệ cao, cơ khí chế tạo, phụ trợ…
 Thấp thỏm thưởng tết

Thấp thỏm thưởng tết

ANTĐ - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tâm trạng những người làm công ăn lương, nhất là những tầng lớp thu nhập thấp, người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty đã chộn rộn, thấp thỏm mong chờ tiền thưởng tết. Dù ít, dù nhiều, thậm chí đã nghe phong thanh năm nay rất khó khăn không có khả năng được thưởng tết, nhiều người vẫn nuôi một chút hy vọng. Nhìn chung năm nay không khí thưởng tết, đón tết trầm lắng hơn năm ngoái rất nhiều.
Người Việt ngày càng thích dùng hàng Việt

Người Việt ngày càng thích dùng hàng Việt

ANTĐ - Sáng 14-12, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. 
Giới thiệu công nghệ xây dựng nhà máy điện nguyên tử

Giới thiệu công nghệ xây dựng nhà máy điện nguyên tử

ANTĐ -  Ngày 18-6, Bộ Xây dựng đã họp báo công bố khai mạc Triển lãm quốc tế công nghệ xây dựng - Vietconstech 2012. Triển lãm sẽ khai mạc vào 9h sáng 27-6 và kéo dài tới 29-6-2012 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. 
Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ‘‘chết” hàng loạt

Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ‘‘chết” hàng loạt

ANTĐ - Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tổng số 17.735 DoaNh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm, thì ngành bán buôn, bán lẻ chiếm nhiều nhất, với 5.297 đơn vị. Nhiều cửa hàng, siêu thị đã phải lần lượt đóng cửa do không đủ sức gánh lỗ.
Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đa phần có quy mô nhỏ

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đa phần có quy mô nhỏ

ANTĐ - Không ít ý kiến cho rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam thường có quy mô lớn hơn doanh nghiệp trong nước, dày vốn, nên họ trụ vững trước khó khăn, xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Nhưng trên thực tế, bức tranh doanh nghiệp FDI không hoàn toàn như vậy.
Thực vẫn hơn ảo

Thực vẫn hơn ảo

ANTĐ - Mục tiêu của việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo quan điểm của Chính phủ là theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cho các doanh nghiệp trong nước và nâng chất lượng nguồn nhân lực. Vì thế, vốn đăng ký FDI tháng 1-2012 chỉ bằng 3% so với cùng kỳ năm 2011, có thể gây bất ngờ trong các bản tổng kết, báo cáo, nhưng sự giảm sút mạnh này lại chứng tỏ dòng vốn FDI chảy vào đúng chỗ cần thiết cho nền kinh tế, dòng vốn “ảo” ngày càng giảm dần.
Doanh nghiệp “chấm điểm”

Doanh nghiệp “chấm điểm”

ANTĐ - Lần đầu tiên vấn đề quản lý vĩ mô trở thành một trong ba mối lo ngại nhất của cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2011, do Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Báo cáo điều tra môi trường kinh doanh 2011 cho thấy, chỉ số cảm nhận của doanh nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua, trong đó 5 vấn đề ít được cải thiện nhất là: nguồn sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, khả năng tiếp cận ngoại tệ, tiếp cận đất đai - nguồn cung lao động và quản lý kinh tế vĩ mô.
Tranh chấp kinh tế và những bài học chủ quan

Tranh chấp kinh tế và những bài học chủ quan

ANTĐ - Trong tiến trình phát triển chung của kinh tế thương mại, việc cạnh tranh đôi khi dẫn đến khả năng tranh chấp, kiện tụng giữa các doanh nghiệp (DN) là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt số vụ tranh chấp giữa DN Việt Nam với DN nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Song thực tế lại chứng minh, không phải các DN không biết, không lường trước khả năng sẽ xảy ra tranh chấp.  Có đến “n” câu chuyện “gót chân Asin”, vậy mà các DN tham gia sân chơi nhưng lại không biết cách chơi.
Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào sản xuất máy tính hoàn chỉnh

Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào sản xuất máy tính hoàn chỉnh

(ANTĐ) - Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, hiện tại, do việc sản xuất các loại phụ tùng, linh kiện trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp hàng điện tử, CNTT nên buộc các doanh nghiệp phải nhập khẩu nước ngoài; trong khi đó, tất cả những linh kiện máy tính đều là bộ phận không thể tách rời để tạo nên sản phẩm máy tính để bàn và xách tay hoàn chỉnh.
Chỉnh lương,  chưa vội mừng

Chỉnh lương, chưa vội mừng

ANTĐ - Từ ngày 1-10, mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ được điều chỉnh. Vấn đề này khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng.