Du lịch tâm linh: Lo lắng vì... đông khách

Du lịch tâm linh: Lo lắng vì... đông khách

ANTĐ - Lượng khách đi tour tăng đột biến, các tour du lịch quá tải, nhiều công ty du lịch đã phải lên phương án nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt dịp cao điểm của mùa hành hương năm nay. 

Trung Quốc lại hạn chế du lịch Tây Tạng

Trung Quốc lại hạn chế du lịch Tây Tạng

ANTĐ - Trung Quốc đã đóng cửa Tây Tạng để hạn chế du khách nước ngoài tới đây từ ngày 25-2 tới 31-3, thông tin được các công ty lữ hành trao đổi với kênh truyền hình Mỹ CNN. 

Sống trên hoang đảo 19 ngày

Sống trên hoang đảo 19 ngày

ANTĐ - Reikko Hori, 22 tuổi, người Nhật Bản, đã liều lĩnh sống trên đảo hoang Amparo ở Indonesia để thử thách bản năng sinh tồn của mình. 

Kiếm tiền đi tour Tết - Tại sao không?

Kiếm tiền đi tour Tết - Tại sao không?

ANTĐ - Dịp Tết cận kề cũng là thời điểm các công ty lữ hành lo lắng về tình hình khan hiếm hướng dẫn viên du lịch. Nguyên nhân thì có nhiều hướng dẫn viên du lịch có tâm lý tránh nhận tour Tết để dành thời gian về ăn Tết với gia đình. nhưng đây lại là cơ hội kiếm tiền của không ít bạn trẻ trong những ngày đầu xuân.

Thắt chặt điều kiện ràng buộc du khách Việt đi Hàn Quốc

Thắt chặt điều kiện ràng buộc du khách Việt đi Hàn Quốc

ANTĐ - Việc 46 du khách trốn khỏi đảo Jeju, Hàn Quốc khi đang du lịch hôm 13-1 không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị lữ hành trong nước. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã thắt chặt việc kiểm tra hồ sơ, lý lịch để tránh việc du khách lợi dụng mục đích du lịch để bỏ trốn. 

Du lịch có trách nhiệm

Du lịch có trách nhiệm

ANTĐ - Mấy năm gần đây, cụm từ “Du lịch có trách nhiệm” thường được nhắc đến nhiều tại các hội thảo, hội nghị. Thậm chí ở trên băng rôn quảng cáo bán tour của các công ty du lịch… hoạt động này nhắm tới mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Cả các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch đều đua nhau quảng cáo những sản phẩm với tiêu chí “Du lịch có trách nhiệm”.

Cũng nên nhìn từ hai phía

Cũng nên nhìn từ hai phía

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ và nhiều cơ quan báo chí khác thông tin về việc Hải quan Thái Lan quy định khách du lịch Việt Nam phải xuất trình tiền mặt khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ giữa Campuchia và Thái Lan, nhiều bạn đọc cũng đã phản hồi và nói lên suy nghĩ, đánh giá của mình. Đáng nói là, dù phản đối việc làm thiếu thiện chí của phía Thái Lan, nhưng không phải ý kiến nào cũng “bênh” người Việt. 

Để không bị “chặt chém” trong kỳ nghỉ 30-4 và 1-5

Để không bị “chặt chém” trong kỳ nghỉ 30-4 và 1-5

ANTĐ - Mặc cho những khó khăn về kinh tế, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách du lịch cho các tour trong nước cũng như nước ngoài vẫn tăng từ 10-15%. Nhiều công ty lữ hành còn cho biết, đến thời điểm này họ đã phải từ chối khách do các địa điểm du lịch nổi tiếng không còn phòng khách sạn.

Gây quỹ từ du lịch để “thưởng nóng” vận động viên

Gây quỹ từ du lịch để “thưởng nóng” vận động viên

ANTĐ - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch và tặng thưởng cho các VĐV Việt Nam tham gia Asian Games 17 và Asian Paragame 17 được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 9, 10 tới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam vừa chính thức phát động chiến dịch “Du lịch Hàn Quốc - Cổ vũ Việt Nam 2014”. 
Loạn hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề chui

Loạn hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề chui

ANTĐ - Luật Du lịch quy định điều kiện hành nghề, tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên (HDV) nội địa và quốc tế  khi hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành, bắt buộc phải có quốc tịch và thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại Hà Nội và một số địa phương đã xuất hiện tình trạng HDV du lịch “chui” là người nước ngoài.
Được trả lương để đi du lịch

Được trả lương để đi du lịch

ANTĐ - Nam người mẫu Tyson Mayr, người Australia đã kiếm được một công việc khiến nhiều người mơ ước, đó là đi du lịch thế giới miễn phí. 
Du lịch cuối năm: Giảm giá vẫn đìu hiu

Du lịch cuối năm: Giảm giá vẫn đìu hiu

ANTĐ - Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm cuối năm, các công ty lữ hành lại tung ra những chiêu kích cầu như giảm giá, khuyến mại các tour du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, năm nay số lượng du khách đặt tour không nhiều, người tiêu dùng có vẻ đã “thông minh” hơn.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Kín tour du lịch

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Kín tour du lịch

ANTĐ - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ 5 ngày nên đến thời điểm hiện tại, dù còn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ nhưng việc đặt các tour du lịch đã diễn ra khá sôi động. Thậm chí nhiều tour trong nước và nước ngoài đã đóng lại do lượng khách đăng ký quá đông.