Giảm lãi suất: Doanh nghiệp chưa thấm

Giảm lãi suất: Doanh nghiệp chưa thấm

ANTĐ - Lãi suất cho vay giảm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là những công ty đang khát vốn. Nhưng dường như chính sách này chưa tới được đông đảo doanh nghiệp hiện có nhu cầu.
Khuyến khích... nói thật

Khuyến khích... nói thật

ANTĐ - “Cứ giảm 1% thuế thu nhập doanh nghiệp thì ngân sách Nhà nước mất đi khoảng 6.000 tỷ đồng. Vậy ngân sách Nhà nước phải tính xem có cân đối được hay không thì mới giảm”. Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tại cuộc hội thảo góp ý dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Phó Chủ nhiệm cũng cho rằng, việc sửa luật phải khắc phục được các điểm bất hợp lý, dễ áp dụng và minh bạch; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Từ “sự kiện Alan Phan”: Khi cá nhân đối mặt nhóm lợi ích

Từ “sự kiện Alan Phan”: Khi cá nhân đối mặt nhóm lợi ích

ANTĐ - Sự quan tâm và đồng cảm của số đông đối với Alan Phan vào thời điểm này, không hẳn chỉ vì tò mò. Khẳng định không có lợi ích liên quan, phát biểu mà ông đưa ra nhằm thẳng vào một nhóm lợi ích cụ thể trong nền kinh tế là các doanh nghiệp bất động sản, hiện vẫn đang tích cực vận động cho các gói cứu trợ của Chính phủ mà, phần nào đó, mọi việc đang thuận chiều!

Khi giá đất “sốt”, sao không ai kêu cứu?

Khi giá đất “sốt”, sao không ai kêu cứu?

ANTĐ - Hôm qua, 31-3, TS. Alan Phan đã trả lời Hiệp hội Bất động sản Hà Nội bằng thư ngỏ, với mong muốn “dừng cuộc tranh cãi lại ở đây”. Ông bày tỏ hy vọng, các doanh nghiệp sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình… để san sẻ lại cho những người dân kém may mắn hơn. 

Chủ tịch UBND TP trực tiếp đến doanh nghiệp khảo sát

Chủ tịch UBND TP trực tiếp đến doanh nghiệp khảo sát

ANTĐ - Hôm qua, 14-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất tại 2 Khu công nghiệp Thăng Long và Quang Minh I. Tại đây, Chủ tịch UBND TP đã lắng nghe các doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc để cùng tìm hướng tháo gỡ.
Cứu bất động sản: “Thuốc” uống phải đủ liều

Cứu bất động sản: “Thuốc” uống phải đủ liều

ANTĐ - Là cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng lạc quan cho rằng, cùng với các giải pháp giải cứu mà Chính phủ đã áp dụng từ đầu năm, chắc chắn thị trường năm 2013 sẽ có nhiều cải thiện, tạo đà cho sự phát triển ổn định vào các năm sau. Trong khi đó, không ít ý kiến từ phía các doanh nghiệp vẫn tỏ ra lo lắng về một tương lai kém tươi sáng. 

Sony bán trụ sở tại Mỹ

Sony bán trụ sở tại Mỹ

ANTĐ - Ngày 18-1, hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản Sony cho biết đã đạt được thỏa thuận bán trụ sở của hãng này tại Mỹ với giá 1,1 tỷ USD cho công  ty bất động sản thương mại Chetrit Group ở New York (Mỹ).
Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

ANTĐ - Sắp hết năm 2012 nhưng lương vẫn còn bị nợ, thưởng chưa có hy vọng gì khiến cho nhiều công nhân, nhân viên văn phòng đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Có lẽ chưa bao giờ tình trạng nợ lương lại diễn ra ở nhiều doanh nghiệp đến thế (?!) 
Hà Nội đặt mục tiêu GDP 8-8,5% trong năm 2013

Hà Nội đặt mục tiêu GDP 8-8,5% trong năm 2013

ANTĐ - Ngày 4-12, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó đặt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2013 là 8-8,5%. Cùng ngày, HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.

Cứu nhà đất... sa lầy

Cứu nhà đất... sa lầy

ANTĐ - Chiều qua, 25-10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và nhiều bộ, ngành chức năng khác đã có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản khu vực Hà Nội để tìm hướng ra cho thị trường đang ở hồi bĩ cực.
Quan chức Trung Quốc bị điều tra vì có tới 21 ngôi nhà

Quan chức Trung Quốc bị điều tra vì có tới 21 ngôi nhà

ANTĐ - Sái Bân, một quan chức thuộc Ban Quản lý đô thị và thực thi luật pháp Quảng Châu, chi nhánh quận Phiên Ngu đang bị điều tra sau khi phát hiện ông này và gia đình sở hữu tới 21 ngôi nhà. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng sau những tố cáo của công dân mạng.
Lối thoát hiểm cho thị trường bất động sản

Lối thoát hiểm cho thị trường bất động sản

ANTĐ - Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, chính việc cung và cầu không gặp nhau đã khiến thị trường BĐS lâm vào tình trạng đóng băng hiện nay. Tại TPHCM và Hà Nội, hàng trăm nghìn căn hộ chung cư đang trong tình trạng tồn đọng. Tuy nhiên những căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng lại thu hút được rất nhiều người hỏi mua. Điều đó cho thấy việc khai thác được nguồn tiền trong dân là một nút gỡ quan trọng cho thị trường bất động sản. Thời điểm thị  BĐS khó khăn như hiện nay việc đưa ra một mức giá phù  hợp để người dân “rút hầu bao” được cho là lối thoát hiểm cho thị trường cũng như doanh nghiệp BĐS.
Hiểm họa từ các trang web khiêu dâm: “Cháy nhà ra mặt chuột”

Hiểm họa từ các trang web khiêu dâm: “Cháy nhà ra mặt chuột”

ANTĐ - “Con đang vào trang web quái quỷ gì thế”, chị Nga (nhà ở phường Đức Giang, quận Long Biên) trừng mắt hét lớn khi vừa bước vào phòng cậu con trai 11 tuổi. Bị mẹ bắt quả tang, cậu bé mặt tái mét, co rúm người lắp bắp: “Con tò mò nên vào xem thử cho biết”. Nhìn hình ảnh đôi nam nữ không một mảnh vải che thân trên màn hình chiếc iPad, chị Nga giận dữ hất văng vào góc tường…
Rao bán điểm đỗ xe hơi giá triệu đô

Rao bán điểm đỗ xe hơi giá triệu đô

ANTĐ - Vị trí đỗ xe trong một gara riêng ở New York, Mahattan (Mỹ) đang được rao bán với giá tiền tương đương với chi phí gửi xe hàng ngày trong 24 năm và bằng khoảng 6 lần mức sinh hoạt của một gia đình trung lưu tại Mỹ.
Mở tối đa “van” tín dụng cho bất động sản: Hãm cơn “đột quỵ”

Mở tối đa “van” tín dụng cho bất động sản: Hãm cơn “đột quỵ”

ANTĐ - Thị trường bất động sản đình đốn, hàng hóa không bán được, dự án thi công cầm chừng, doanh nghiệp “muối mặt” nợ đọng hàng trăm tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà của Nhà nước... Liệu tình trạng thê thảm này có chấm dứt sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố mở tối đa “van” tín dụng đối với bất động sản?