Phát hiện sớm ung thư bằng nước mắt

Phát hiện sớm ung thư bằng nước mắt

ANTĐ - Các nhà khoa học Australia đang hoàn thành công trình nghiên cứu việc chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt bằng nước mắt của người bệnh.
Công bố “kho vàng” văn hóa dân gian

Công bố “kho vàng” văn hóa dân gian

ANTĐ - Hôm qua, 13-6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã có buổi báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” giai đoạn I (2008-2012) và lập kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2013-2017). 
Phương pháp phát hiện trầm cảm sau sinh

Phương pháp phát hiện trầm cảm sau sinh

ANTĐ - Thông thường sau khi sinh khoảng 2 tuần các bà mẹ trẻ bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tác giả của công trình nghiên cứu bệnh trầm cảm là các nhà khoa học đến từ trường ĐH Warwick 
Y tế công an nhân dân: Phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu

Y tế công an nhân dân: Phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng Y tế CAND, năm 2012, Thiếu tướng - thầy thuốc ưu tú, Nguyễn Tiến Dẫn - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, Cục Y tế, Bộ Công an đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội thực hiện tốt công tác đảm bảo bảo y tế trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, nhất là một số chiến dịch tấn công tội phạm, giải quyết các điểm nóng về ANTT, qua đó phục vụ tốt công tác chiến đấu, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng.
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc qua đời ở tuổi 86

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc qua đời ở tuổi 86

ANTĐ - Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa lỗi lạc của Việt Nam, người đã giành trọn đời nghiên cứu về Hà Nội, Nhà giáo Ưu tú-Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã qua đời vào lúc 3h15 sáng 28-1, thọ 86 tuổi.
“Lú lẫn” từ tuổi 45

“Lú lẫn” từ tuổi 45

ANTĐ - Các nhà khoa học Anh vừa có kết quả nghiên cứu rất đáng chú ý liên quan tới tuổi thọ con người khi phát hiện bộ não con người bắt đầu lão hoá từ năm 45 tuổi, sớm hơn khá nhiều so với suy nghĩ trước đây là 60 tuổi.
Chuyện lạ trên non thiêng Yên Tử

Chuyện lạ trên non thiêng Yên Tử

ANTĐ - Trên đỉnh Yên Tử, phía dưới chùa Đồng vài trăm mét có một pho tượng đá hình người mấy trăm năm nay đã lên màu rêu phủ. Dân gian gọi đó là tượng An Kỳ Sinh.  Đây là nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng xung quanh sự tồn tại của tượng còn nhiều câu hỏi, ai là người dựng bức tượng này, vì sao nhân vật này lại có mặt ở nơi đây?
Trao giải công trình sử học xuất sắc

Trao giải công trình sử học xuất sắc

(ANTĐ) - Sáng 29-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật đã tổ chức Lễ trao giải cho những công trình nghiên cứu lịch sử xuất sắc nhất trong năm, cùng những đóng góp của các nhà nghiên cứu cho sự phát triển của Sử học Việt Nam năm 2011.
Ung thư phổi do hạt mịn trong không khí ô nhiễm

Ung thư phổi do hạt mịn trong không khí ô nhiễm

ANTĐ - Dù không hút thuốc lá nhưng những người sống trong khu vực bị ô nhiễm không khí cao hơn có nguy cơ tử vong vì ung thư phổi lớn hơn 20%  so với những người sống trong môi trường không khí sạch hơn.
Bố già, con kém thông minh

Bố già, con kém thông minh

ANTĐ - Ít nhất một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan vừa đăng trên Tạp chí Di truyền học số đầu tháng 10 minh chứng cho điều này.
Một tỷ và nhiều tỷ

Một tỷ và nhiều tỷ

ANTĐ - Ông đã được xem một bức ảnh theo công nghệ 3D về bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả của ta chưa?
“Người Ba Na ở Kon Tum”

“Người Ba Na ở Kon Tum”

ANTĐ - Cuốn sách này xuất bản lần đầu tiên vào năm 1937 dưới tựa đề “Mọi Kon Tum”. Đây là tác phẩm khá nổi tiếng của hai anh em tác giả Nguyễn Kính Chi và Nguyễn Đổng Chi. 74 năm sau - năm 2011, cuốn sách đã được NXB Tri Thức ấn hành theo đơn đặt hàng của Nhà nước với tên gọi mới.
Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa

Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa

(ANTĐ) - Ngày 23-6, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng Luật Tiếp cận thông tin”. Đề tài do PGS.TS Thái Vĩnh Thắng làm chủ nhiệm.