Khám phá iPay để sở hữu iPad mini

Khám phá iPay để sở hữu iPad mini

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) sẽ tổ chức chương trình “Khám phá iPay, trải nghiệm cuộc sống” tại Trung tâm thương mại Royal City Hà Nội từ 8h - 21h ngày 9-11 và tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza TP Hồ Chí Minh vào ngày 23-11 tới đây.
Đừng để tái diễn “cơn lốc xe Trung Quốc”

Đừng để tái diễn “cơn lốc xe Trung Quốc”

ANTĐ - Đối với xe đạp điện, xe máy không nên đặt vấn đề cấm mà tìm cách quản lý sao cho chặt chẽ, tránh tình trạng “cơn lốc xe máy Trung Quốc”chất lượng kém tràn sang nước ta gây ùn tắc, mất ATGT như nhiều năm trước. Đó là những ý kiến của ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội khi trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô.
12 cây xăng đóng cửa vì không đủ điều kiện

12 cây xăng đóng cửa vì không đủ điều kiện

ANTĐ - Chính thức từ hôm qua, 1-11, 12 cây xăng thuộc diện phải di dời, giải tỏa do không đáp ứng được điều kiện kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đóng cửa.
Vẫn nhức nhối nỗi lo mất an toàn thực phẩm

Vẫn nhức nhối nỗi lo mất an toàn thực phẩm

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, dù trên địa bàn Hà Nội không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, song tình trạng vi phạm về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn rất phổ biến. Trong khi đó, công tác quản lý ATTP cũng đang gặp nhiều khó khăn.
Đảm bảo nguồn hàng Tết

Đảm bảo nguồn hàng Tết

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội đã chuẩn bị  kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đến từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bài toán về sức mua hiện vẫn còn những ẩn số.
 Hà Nội: Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2014

Hà Nội: Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2014

ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch số 3998 /KH- SCT của Sở Công Thương thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các cơ sở sản xuất- kinh doanh thương mại, các chợ, làng nghề đang tích cực chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 
Rau xanh chưa “hạ nhiệt”

Rau xanh chưa “hạ nhiệt”

ANTĐ - Theo dự báo của các hợp tác xã chuyên cung cấp rau xanh cho Hà Nội, bước sang tháng 10, giá rau xanh sẽ hạ nhiệt do nguồn cung dồi dào hơn. Tuy nhiên, đã qua tuần đầu tiên của tháng 10 nhưng giá mặt hàng này vẫn đứng ở mức cao. 

Giá bán USD vẫn ổn định

Giá bán USD vẫn ổn định

ANTĐ - Việc Mỹ tạm đóng cửa chính phủ chưa gây “sóng gió” đáng kể đối với thị trường chứng khoán thế giới. Mặc dù vậy, đồng USD đã giảm nhẹ còn giá vàng đi lên do nhà đầu tư muốn tìm “nơi trú ẩn” an toàn.
Vốn “chảy” vào sản xuất

Vốn “chảy” vào sản xuất

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” nhận định, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam từ khi gia nhập WTO đến nay chưa được cải thiện nhiều, độ ổn định chưa cao. Đa số có quy mô nhỏ, thị phần hạn hẹp, tiềm lực công nghệ yếu, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Tuy vậy, tín hiệu phục hồi đã xuất hiện, nếu lạm phát từ nay đến cuối năm vẫn trong tầm kiểm soát, lãi suất có thể giảm thêm sẽ là động lực lớn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất. 

VietinBank và Vinacomin ký kết hợp tác toàn diện

VietinBank và Vinacomin ký kết hợp tác toàn diện

ANTĐ - Ngày 30-9, Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2013-2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác có hiệu quả mà hai bên đã đạt được trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay. 
Thép tăng giá nhẹ

Thép tăng giá nhẹ

ANTĐ - Theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, một số công ty thép đã tăng giá bán từ giữa tháng 9. 
Di dời, giải tỏa các cây xăng không đủ điều kiện an toàn: Bao giờ và đi đâu?

Di dời, giải tỏa các cây xăng không đủ điều kiện an toàn: Bao giờ và đi đâu?

ANTĐ - Gây“nóng” dư luận những ngày gần đây là bản danh sách những cây xăng trong nội đô sẽ phải di dời, giải tỏa do không đủ điều kiện an toàn; và thời hạn triển khai là trung tuần tháng 9 này. Tuy nhiên qua thực tế tìm hiểu của PV Báo ANTĐ, có thể thấy, việc “đi” của nhiều cây xăng không hề đơn giản.

Thanh tra các cửa hàng xăng dầu

Thanh tra các cửa hàng xăng dầu

ANTĐ - Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, 5 đoàn công tác liên ngành của thành phố đang bắt đầu tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 45 cửa hàng xăng dầu không đảm bảo an toàn theo quy định. 
Chồng chéo kiểm tra bánh trung thu

Chồng chéo kiểm tra bánh trung thu

ANTĐ - Chỉ một chiếc bánh Trung thu nhưng có ít nhất 3 Bộ ngành được phân công quản lý. Trong khi đó các cơ sở sản xuất thủ công, nhỏ lẻ là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao nhất lại không được quan tâm đúng mức thì ngược lại, các đoàn kiểm tra thi nhau tập trung vào các công ty lớn, khiến các doanh nghiệp này cảm thấy mệt mỏi.

Hà Nội đẩy mạnh liên kết hàng hoá với các tỉnh

Hà Nội đẩy mạnh liên kết hàng hoá với các tỉnh

ANTĐ - Ngày 30-8, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ trì hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, nhằm đẩy mạnh liên kết hàng hoá giữa Hà Nội và các địa phương. 
400 chuyến hàng bình ổn giá sẽ đến vùng khó khăn

400 chuyến hàng bình ổn giá sẽ đến vùng khó khăn

ANTĐ - Thành phố Hà Nội đã giao cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2013 tổ chức khoảng 400 chuyến bán hàng lưu động đến các xã, liên xã tại các huyện, các khu công nghiệp và khu chế xuất. 
Tăng giá tùy tiện sẽ bị xử lý nghiêm

Tăng giá tùy tiện sẽ bị xử lý nghiêm

(ANTĐ) -  Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013.
Bớt trung gian, hạ giá bán

Bớt trung gian, hạ giá bán

ANTĐ - Rau mua tại ruộng có khi giá chỉ 1.000 đồng/mớ, nhưng đến các chợ giá lên tới 5.000 đồng/mớ. Chênh lệch quá lớn giữa giá thành sản xuất và giá bán tới tay người tiêu dùng là thực trạng đã diễn ra nhiều năm nay đối với không ít mặt hàng. Trung gian từ sản xuất tới tiêu dùng quá nhiều, dẫn đến chi phí bắc cầu tăng. Thậm chí, nhiều mặt hàng bị trung gian thao túng giá. Trong đó, người tiêu dùng chịu thiệt thòi nhiều nhất, bởi họ phải bỏ tiền ra mua sản phẩm cuối cùng.