'Công thần' rút lui, Liên đoàn bắn súng Việt Nam dậy sóng trước đại hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn nội bộ phủ "bóng đen" trước thềm đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) dự kiến tổ chức cuối tháng 6 này.

Đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII dự kiến tổ chức năm 2020, song do dịch Covid-19 cũng những bất ổn trong quá trình chuẩn bị nhân sự, nên dự kiến cuối tháng 6-2022 mới có thể tiến hành.

Hai "tượng đài bắn súng" Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh ngỏ ý rút khỏi Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII

Hai "tượng đài bắn súng" Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh ngỏ ý rút khỏi Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII

Trước thềm đại hội, nhiều nhân sự chủ chốt trong ban chấp hành đương nhiệm ngỏ ý xin rút lui.

Trong số này đáng chú ý có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký khoá VI, HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung và Uỷ viên thường vụ, HLV đội tuyển bắn súng quốc gia, cựu vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh.

HLV Nguyễn Thị Nhung và cựu VĐV Hoàng Xuân Vinh được xem là hai tượng đài đương thời của bắn súng Việt Nam, góp công lớn trong kỳ tích vô địch Olympic Rio 2016, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho bắn súng Việt Nam thời gian qua.

Hai "công thần" này không tham gia Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ tới sẽ là tổn thất lớn cho bắn súng Việt Nam.

Tại nhiệm kỳ VI (2016-2020), Liên đoàn bắn súng Việt Nam cơ cấu 1 chủ tịch, 6 phó chủ tịch (bao gồm bà Nguyễn Thị Nhung) và ban thường vụ có 13 thành viên (bao gồm ông Hoàng Xuân Vinh).

Ông Đỗ Văn Bình (Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển đô thị và KCN Sông Đà thời điểm đó) được bầu là Chủ tịch khoá VI và hiện là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch khoá VII.