Công Phượng đơn độc, Incheon United thua trận thứ 4 liên tiếp

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng lần thứ hai liên tiếp được đá chính, khi Incheon United làm khách trên sân Jeonbuk Hyundai Motors, ở vòng 6 K-League 2019 chiều 6-4. Tuy nhiên, anh chưa thể có bàn thắng, còn đội nhà thì vẫn trắng tay.

Sau lần đầu tiên ra sân từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút ở K-League, trong trận thua 0-3 trước Daegu FC, Công Phượng một lần nữa được HLV Jorn Andersen tin dùng khi xuất hiện trong đội hình xuất phát gặp đội chủ nhà Jeonbuk Hyundai Motors, nhà ĐKVĐ giải.

Trận này, Công Phượng đá lệch trái, đảm nhiệm vai trò tấn công cùng hai cầu thủ khác là Heo Yong-jun và tài năng trẻ Kim Bo-seob. Vẫn như những trận đấu trước, Công Phượng tích cực chạy chỗ, lấy bóng, nỗ lực tạo dấu ấn khi được trao cơ hội.

Công Phượng chưa thể giúp Incheon United có điểm ở mùa giải năm nay

Tuy nhiên, phần do đội chủ nhà quá mạnh, phần do hàng công của Incheon lạc lõng và bế tắc, nên đội khách không thể có bàn thắng nào. Công Phượng tỏ ra đơn độc trên hàng công và thường xuyên bị cắt đứt liên lạc với các đồng đội. Anh bị thay ra ở phút 76, và người vào sân là Park Se-jik. Sau sự thay đổi người này, đội khách vẫn không cải thiện được khả năng tấn công.

Yếu hơn về lực lượng, lại không chơi hay hơn, việc Incheon United để thua là điều tất yếu. Đầu hiệp 1 và đầu hiệp 2, Jeonbuk dễ dàng có hai bàn thắng do công của Moon Seon-min và Kim Shin-wook, ấn định chiến thắng không quá vất vả.

Như vậy, đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Incheon United sau 6 vòng của mùa giải năm nay. Công Phượng và các đồng đội vẫn xếp áp chót trên BXH với 4 điểm. Vòng tới, họ được trở về sân nhà tiếp Ulsan Hyundai, vào ngày 14-4.