Công khai mua bán trái phép chất ma túy

ANTĐ - Khoảng 13h30 phút ngày 7/3, tổ trinh sát đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực phường Trung Liệt, quận Đống Đa, phát hiện hai thanh niên ngồi tại quán nước chè trước cửa số nhà 294 phố Thái Hà có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã áp sát và bắt quả tang hai đối tượng trên.

Đối tượng Phạm Đình Dũng


Qua điều tra, nhân thân của hai đối tượng đã được làm rõ là Phạm Đình Dũng (SN 1986), trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Đỗ Khánh Duy (SN 1982), trú tại phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đáng chú ý, đối tượng Dũng từng có hai tiền án tiền sự về mua bán trái phép chất ma túy, trong khi bản thân Duy là một con nghiện.

Đối tượng Đỗ Khánh Duy

Tiến hành kiểm tra người đối tượng Duy (tức người mua), tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trên tay đối tượng có 01 gói giấy bạc chứa các chất bột màu trắng. Duy khai nhận, đó là gói heroin vừa mua được của Dũng với giá 120.000đ. Kiểm tra hiện trường nơi đối tượng Dũng (tức người bán) ngồi, tổ công tác thu giữ 04 gói giấy trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng mà đối tượng khai nhận là heroin. Trong khi đang giao dịch, hai đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

5 gói heroin tổ công tác thu giữ được

Đáng chú ý, hai đối tượng này từng nhiều lần giao dịch mua bán trái phép chất ma túy và hành vi này được thực hiện một cách công khai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.