Công an Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, cư trú trái phép trong nước gây nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh trong nước. Do đó, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, thì rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bản án nghiêm khắc đối với những kẻ chống phá Nhà nước

Bản án nghiêm khắc đối với những kẻ chống phá Nhà nước

ANTD.VN -  TAND tỉnh Hòa Bình ngày 5-5 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Cấn Thị Thêu (SN 1962) và con trai là Trịnh Bá Tư (SN 1989), cùng trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.
Bắt 1 đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

Bắt 1 đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

ANTD.VN -  Đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh bị khởi tố, tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bản án nghiêm minh dành cho Phạm Chí Dũng cùng các đồng phạm

Bản án nghiêm minh dành cho Phạm Chí Dũng cùng các đồng phạm

ANTD.VN -  Sau hơn 1 buổi sáng tiến hành xét xử, đầu giờ chiều nay (5-1-2021) Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 3 bị cáo phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Xét xử Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xét xử Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ANTD.VN -  Sáng nay (5-1-2021), Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “L àm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đối với 3 bị cáo: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn.
Bắt Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bắt Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

ANTD.VN -  Ngày 7-10, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và CATP Hồ Chí Minh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.