Cộng hoà nhân dân Donetsk chuyển sang dùng luật pháp Nga

ANTĐ - Lãnh đạo Denis Pushilin của hội đồng chủ tịch tối cao cộng hoà nhân dân Donetsk cho biết Cộng hoà nhân dân tự phong ở miền Đông Ukraine này đã bắt đầu chuyển sang dùng luật pháp của Nga vào hôm 26/5.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã quyết định sẽ bắt đầu chuyển sang dùng luật pháp của Nga”, ông Denis Pushilin phát biểu gần toà nhà chính phủ hôm 26/5 và cho biết thêm rằng tất cả các bộ ngành của cộng hoà nhân dân đã đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Denis Pushilin của hội đồng chủ tịch tối cao cộng hoà nhân dân Donetsk

Vùng Donetsk và Lugansk đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11/5 để hỏi ý kiến người dân về việc li khai thành một quốc gia độc lập. Sau khi phần lớn ủng hộ việc thành lập một nhà nước mới, lãnh đạo Pushilin của Donetsk đã thỉnh cầu Nga chấp nhận vùng này như một phần lãnh thổ.

Chính phủ Ukraine cũng vừa tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25/5 vừa qua. Tỉ phú, chính trị gia Pyotr Poroshenko đã dẫn đầu trong cuộc chạy đua với 54.24% số phiếu ủng hộ, bỏ xa người về thứ 2 chỉ nhận được hơn 13% số phiếu bầu, theo số liệu của hội đồng trung tâm bầu cử Ukraine.

Trong khi đó, chỉ có 20% điểm bỏ phiếu được mở cửa ở hai vùng Donetsk và Lugansk trong cuộc bầu cử ngày 25/5,  người đứng đầu hội đồng quốc hội NATO, bà Tana de Zulueta cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm 26/5.

Bà cũng cho biết rằng việc bỏ phiếu đã không được diễn ra ở 10 trong tổng số 22 quận vùng Donetsk và 14 trong tổng số 23 quận ở vùng Lugansk. Chỉ có 800 trên 3.908 điểm bỏ phiếu được mở cửa và số người dân đi bỏ phiếu ở hai vùng này cũng thấp hơn hẳn so vơi con số trung bình của cả nước.