Cộng hòa Donetsk tuyên bố không đàm phán nếu chế độ Kiev chưa từ chức

ANTĐ - Ngày 19-5, thống đốc nhân dân Pavel Gubarev tuyên bố, nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng sẽ không đàm phán với chính quyền Kiev vì họ đã không thực hiện nghĩa vụ theo các thỏa thuận hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24, ông Gubarev cho biết: "Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh này, các cuộc đàm phán của chính phủ với ‘chính quyền nước ngoài Ukraine’ là không thể vì những người này đã và đang tiến hành một hoạt động khủng bố chống lại người dân của họ và trước đây chúng tôi đã nhiều lần nỗ lực để đạt được một thỏa thuận với họ".

Tại một hội nghị ở Geneva hôm 17-4, các ngoại trưởng Nga, Ukraine, EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về một số điều kiện kêu gọi chính quyền Kiev và lực lượng đối lập ở Ukraine kiềm chế bạo lực và khiêu khích, giải giáp vũ khí của các tay súng và khởi động một cuộc đối thoại quốc gia về cải cách hiến pháp. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt vào giữa tháng 4 nhằm trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ liên bang hóa.

Cộng hòa Donetsk tuyên bố không đàm phán nếu chế độ Kiev chưa từ chức ảnh 1
Người dân Donetsk đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 11-5

"Để một cuộc đối thoại bắt đầu, chính quyền Kiev cần phải từ chức và cần phải thành lập một chính phủ với những người đủ tư cách và lành mạnh, mà chúng tôi có thể cùng ngồi vào bàn đàm phán, mà không phải sợ rằng các điều kiện của những thỏa thuận này sẽ bị phá vỡ", ông Gubarev tuyên bố.

Hôm 11-5, hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của họ với hơn 90% cử tri ủng hộ nền độc lập lớn hơn cho hai khu vực này.

Ngày 12-5, sau khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này được tổ chức, cả hai nước cộng hòa này đã tự tuyên bố trở thành nhà nước có chủ quyền, và Donetsk đã đề nghị Moscow cho sáp nhập vào Liên bang Nga. Ban lãnh đạo Luhansk cũng cho biết rằng họ cũng không loại trừ khả năng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dẫn ý nữa về việc sáp nhập vào Nga. Đồng thời, bắt đầu thiết lập các cơ quan chính phủ và thành lập các đơn vị quân đội riêng.