Cộng đồng quốc tế hối thúc Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế

ANTĐ - Trước những hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, cộng đồng quốc tế một lần nữa hối thúc nước này tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh những động thái có thể làm leo thang căng thẳng.
Bản tin phát thanh ngày 22-6-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Đài ABC của Australia đã đăng bình luận về các hành động đơn phương gây căng thẳng của Trung Quốc trên biển Đông, ngay sau khi nước này thông báo về việc di chuyển thêm 4 giàn khoan dầu vào biển Đông, ngoài giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã triển khai trái phép sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5-2014.  
Theo bài báo, thông báo của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh nhiều nước tại châu Á “đang tức giận” trước những động thái ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Bài báo dẫn lời ông Scott Darling, thuộc Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ và khí đốt châu Á của ngân hàng JP Morgan tại Hong Kong cho rằng, theo dõi những động thái vừa qua của Trung Quốc thì thấy, việc nước này triển khai thêm nhiều giàn khoan ở biển Đông, đặc biệt là trong giai đoạn mùa hè, mùa cao điểm của hoạt động khoan dầu là không bất ngờ. Điều này một lần nữa cho thấy tham vọng thâu tóm toàn bộ biển Đông của Trung Quốc thông qua “chính sách bành trướng” ngày càng bộc lộ rõ.

Cộng đồng quốc tế hối thúc Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ảnh 1
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng New Zealand ngày 20-6 đã kêu gọi Trung Quốc và các nước giải quyết hoà bình vụ giàn khoan trên biển Đông để tránh gây leo thang căng thẳng, hối thúc ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC


Hãng tin này cũng đăng bài viết của nữ phóng viên Samantha Hawley về chuyến đi ra đảo Hoàng Sa bằng tàu cảnh sát biển 2016 của Việt Nam mới đây. Bài viết đã miêu tả một cách chân thực về cách hành xử của các tàu Trung Quốc trên biển Đông, cũng như cho thấy quyết tâm của Việt Nam kiên trì giải quyết căng thẳng bằng con đường hòa bình. 

Còn tại hiện trường khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, ngày 21-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 118 tàu các loại, trong đó có 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 38 tàu cá, 6 tàu quân sự. Các tàu Trung Quốc hoạt động cách giàn khoan khoảng 6 đến 9 hải lý. 

Tại khu vực nhóm tàu cá Việt Nam khai thác, 38 tàu cá Trung Quốc với sự hỗ trợ của tàu hải cảnh mang số hiệu 46102 tổ chức dàn hàng ngang, ngăn cản, sử dụng tốc độ cao chặn hướng và ép các tàu cá của Việt Nam ra xa, không cho tiến vào gần giàn khoan. 

Tuy vậy, với sự giúp đỡ của lực lượng Kiểm ngư, các tàu cá của Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt hải sản, bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu vận tải, tàu kéo của Trung Quốc thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ, bám sát các tàu Kiểm ngư của Việt Nam. 

Cộng đồng quốc tế hối thúc Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ảnh 2
Tàu Trung Quốc các loại, trong đó có tàu hải cảnh 3210, ráo riết bám theo truy cản tàu cảnh sát biển 8003 - Ảnh: My Lăng


Lúc gần nhất, tàu Trung Quốc chỉ cách lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam khoảng 30 mét, ngăn cản các tàu ta tiến vào gần giàn khoan. Mặc dù vậy, tàu Kiểm ngư của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, cơ động vòng tránh, bảo đảm an toàn. 

Cũng theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên biển cũng đã phát hiện hai lượt máy bay trinh sát ở khu vực Tây - Tây Nam, cách giàn khoan 12 hải lý và 35 hải lý, bay 2-4 vòng ở độ cao 500-2.000 mét. 

Từ 11h7 phút đến 11h30 ngày 21-6-2014, lực lượng Việt Nam lại phát hiện máy bay tuần thám số hiệu CMS-B3843 từ Đông Bắc đến bay một vòng trên khu vực phía Nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 200-500 mét, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Tây Bắc.