Công đoàn CATP.Hà Nội làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn

ANTĐ -Hôm nay 19-7, Công đoàn CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Dự hội nghị có Thiếu tá Công Thanh Thảo, Phó chủ tịch Công đoàn CAND; Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP.

Các tháng đầu năm 2016, bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn CAND và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Công đoàn CATP đã tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng- CATP Hà Nội trao bằng khen của Giám đốc CATP cho Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Công đoàn CATP đã tham gia nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần bồi đắp lòng tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, nâng cao nhận thức của CBCS và công chức, viên chức, người lao động; qua đó tăng cường tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để hoàn thiện dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến về một số nội dung, chương trình hành động trọng tâm những tháng cuối năm.

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP trao tặng Đoàn viên Công đoàn có thành tích

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tá Công Thanh Thảo biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn CATP đạt được trong những tháng đầu năm 2016. Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng đoàn kết, tập hợp người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Công Thanh Thảo mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn CATP cần tiếp tục tập trung bám sát các hoạt động của Công đoàn CAND; phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP, cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các Công đoàn cơ sở cần bám sát kế hoạch, chương trình nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn CAND để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong cuối năm 2016.