Lo ô nhiễm nguồn nước vượt tầm kiểm soát

Lo ô nhiễm nguồn nước vượt tầm kiểm soát

ANTĐ - Đây là nhận định của bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) trong cuộc trao đổi xung quanh vấn đề ô nhiễm nguồn nước bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong thời gian qua. 

Facebook chính thức chọn Vinalink là đối tác tại Việt Nam

Facebook chính thức chọn Vinalink là đối tác tại Việt Nam

ANTĐ - Vinalink – agency hàng đầu về Digital Marketing mới đây đã được ông trùm “mạng xã hội” Facebook chính thức lựa chọn làm đối tác cho tất cả các chuỗi sự kiện về Facebook Marketing tại Hà Nội kể từ tháng 5-2016. 

Nga chế tạo "valy bảo vệ" dành cho Tổng thống

Nga chế tạo "valy bảo vệ" dành cho Tổng thống

ANTĐ - Hãng RIA Novosti dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của “Tập đoàn chế tạo công cụ” cho biết, các kỹ sư Nga sẽ chế tạo một thiết bị đặc biệt để bảo vệ các quan chức cấp cao của nước này.

Từ phát hiện di tích khảo cổ tại thị xã An Khê, Gia Lai: Bảo vệ ngay dấu tích người Việt cổ ở Tây Nguyên

Từ phát hiện di tích khảo cổ tại thị xã An Khê, Gia Lai: Bảo vệ ngay dấu tích người Việt cổ ở Tây Nguyên

ANTĐ - Ngay sau khi được công bố, phát hiện quan trọng tại di tích khảo cổ học ở thị xã An Khê, Gia Lai đã thu hút sự chú ý trong giới chuyên môn cũng như trong dư luận. Báo An ninh Thủ đô đã trao đổi với các nhà khảo cổ học để làm rõ hơn về công trình đặc biệt này.

Phát hiện dấu vết người Việt cổ  từ cách đây 80 vạn năm

Phát hiện dấu vết người Việt cổ từ cách đây 80 vạn năm

ANTĐ - Việc các nhà khoa học Việt Nam phát hiện ra công cụ bằng đá là rìu tay thuộc thời đại Đá cũ ở thị xã An Khê, Gia Lai đã góp phần đảo ngược quan điểm so sánh sai lầm về sự phát triển văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Cùng với đó, những hiện vật mới được khai quật cũng cho thấy, người Việt cổ đã xuất hiện cách đây xấp xỉ 80 vạn năm.

Công bố phát hiện gây chấn động về sự xuất hiện của người Việt cổ

Công bố phát hiện gây chấn động về sự xuất hiện của người Việt cổ

ANTĐ - Các mẫu hóa thạch tectit được dự đoán có tuổi từ 77 vạn đến 80 vạn năm cùng các hiện vật đá như rìu tay, các công cụ ghè đẽo... thuộc thời sơ kỳ Đá cũ đã được các nhà khảo cổ học Việt Nam phát hiện tại xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Đây là những bằng chứng được xem là cổ nhất về sự xuất hiện của con người trên lãnh thổ nước ta.

Trăm ngàn người Việt mắc lừa đơn giản trên Facebook

Trăm ngàn người Việt mắc lừa đơn giản trên Facebook

ANTĐ - Chỉ bằng chiêu trò like, share ảnh để nhận phần thưởng trị giá hàng chục triệu tới hàng trăm triệu đồng, nhiều trang mới tạo trên Facebook đã ngay lập tức có sự tham gia của cả trăm ngàn người, trò lừa gạt cũ nhưng đánh vào lòng tham vẫn khiến rất nhiều người mắc bẫy.

Bản nghèo có sóng di động, dù chưa có điện

Bản nghèo có sóng di động, dù chưa có điện

ANTĐ -Nhiều hộ dân phải dùng điện nước chạy bằng tua bin ngoài suối, ban đêm dùng điện thoại di động thay đèn pin, đường vào xã lầy lội, khó đi ngay cả khi trời nắng… nhưng bản nghèo đã có sóng di động.
 
Tung tin đồn, khiêu khích khủng bố trên Facebook phạm tội gì?

Tung tin đồn, khiêu khích khủng bố trên Facebook phạm tội gì?

ANTĐ - Gần đây, sau vụ khủng bố ngày 13-11 tại Thủ đô Paris (Pháp) trên một tài khoản Facebook có tên là Timur Zhunusov chuyên đăng hình ảnh liên quan đến IS, rất nhiều người dùng Việt Nam đã chia sẻ những comment (bình luận) với lời lẽ khiêu khích. 
Các hành vi bị cấm liên quan đến Internet và mạng xã hội

Các hành vi bị cấm liên quan đến Internet và mạng xã hội

ANTĐ - Trong Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực từ 1-9-2013, đã quy định rất rõ những hành vi bị cấm.
Facebook không có lỗi, nhưng dùng sai là thành vi phạm pháp luật

Facebook không có lỗi, nhưng dùng sai là thành vi phạm pháp luật

ANTĐ - Cơ quan chức năng vừa xử lý kỷ luật một số cán bộ vì đã dùng Facebook để nói xấu một lãnh đạo cấp tỉnh. Bên hành lang Quốc hội trong phiên họp sáng 16-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chia sẻ suy nghĩ với báo giới liên quan đến vấn đề này.

Nước hồ ở Hà Nội  trong sạch dần

Nước hồ ở Hà Nội trong sạch dần

ANTĐ - Qua khảo sát 30 hồ tại 6 quận nội thành (Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) cho thấy chất lượng nước nhìn chung đã có chuyển biến tốt hơn so với năm 2010, số lượng các hồ ô nhiễm nặng và ô nhiễm rất nặng đang có xu hướng giảm dần. Kết luận trên được đưa ra trong Báo cáo hiện trạng hồ Hà Nội 2015 của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng.