Hà Nội: Không nể nang, kiên quyết tinh giản những công chức yếu kém

Hà Nội: Không nể nang, kiên quyết tinh giản những công chức yếu kém

ANTĐ -Từ nay đến năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phải tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế của toàn thành phố. Để hoàn thành được mục tiêu đó, ngay từ năm 2016 này, Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó kiên quyết đưa vào diện tinh giản với những công chức, viên chức không đáp ứng vị trí công việc.
          Từ nay đến năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phải tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế của toàn thành phố. Để hoàn thành được mục tiêu đó, ngay từ năm 2016 này, Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó kiên quyết đưa vào diện tinh giản với những công chức, viên chức không đáp ứng vị trí công việc.
Công chức sẽ được tăng lương thêm 5% từ 1-5-2016

Công chức sẽ được tăng lương thêm 5% từ 1-5-2016

ANTĐ -Theo dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2016 dự kiến sẽ được thông qua vào sáng mai (11-11), ngân sách nhà nước sẽ dành 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ 1-5-2016, mức điều chỉnh tăng lương là 5%.
CATP. Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt

CATP. Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt

ANTĐ -  Ngày 20/8, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng khóa 12, khai giảng khóa 13 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chỉ huy. Tới dự có Thiếu tướng - Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Tiến sỹ Hoàng Quang Đạt - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng công chức và đào tạo tại chức, Học viện Hành chính quốc gia.
Hà Nội lập danh sách, tinh giản ít nhất 10% biên chế

Hà Nội lập danh sách, tinh giản ít nhất 10% biên chế

ANTĐ -UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 108 của Chính phủ nhằm mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Ban hành chế độ bồi dưỡng đi biển

Ban hành chế độ bồi dưỡng đi biển

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư.

Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phê duyệt hơn 277.000 biên chế trong năm 2015; Cách chức 1 Trưởng phòng giáo dục khai man để nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Trung Quốc lại hứa sẽ chấm dứt việc sử dụng nội tạng của các tử tù; Mỹ lần đầu công bố nỗ lực bất thành trong giải cứu con tin…
Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

ANTĐ - Cho ý kiến về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên Chính phủ thống nhất phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.

Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

ANTĐ - Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, bộ này đang lập dự thảo tờ trình 9 ngày nghỉ Tết âm lịch Ất Mùi và 8 ngày nghỉ dịp 30-4, 1-5 năm 2015.
Thi tuyển công chức chỉ để “diễn”?!

Thi tuyển công chức chỉ để “diễn”?!

ANTĐ - Sự việc hàng nghìn cử nhân đội nắng, đội mưa đứng xếp hàng dài trên phố Giảng Võ chờ đến lượt nộp hồ sơ thi tuyển công chức vào Cục Thuế Hà Nội cũng như các tiêu cực trong việc thi tuyển công chức bị phát hiện trong thời gian qua là những vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về vấn đề này.

Công chức, viên chức sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự

Công chức, viên chức sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự

ANTĐ - Hôm qua, 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tăng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng.
Thủ tướng yêu cầu báo cáo số lượng công chức

Thủ tướng yêu cầu báo cáo số lượng công chức

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc báo cáo số lượng công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

ANTĐ - Ngày 30-7, UBND TP Hà Nội cho biết, từ 1-8 tới, TP sẽ lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính và chất lượng cung ứng một số dịch vụ công nhằm tìm ra những yếu kém, thiếu sót để sớm khắc phục, cải thiện chất lượng phục vụ.