Công bố chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 4-10 công bố Giải Nobel Vật lý năm 2022 được trao cho 3 nhà khoa học Alain Aspect (người Pháp), John F. Clauser (người Mỹ) và Anton Zeilinger (người Áo).
Ba nhà khoa học Alain Aspect, John Clauser và Anton Zeilinger nhận Giải Nobel Vật lý năm 2022

Ba nhà khoa học Alain Aspect, John Clauser và Anton Zeilinger nhận Giải Nobel Vật lý năm 2022

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, 3 nhà khoa học này được vinh danh nhờ những thí nghiệm mang tính đột phá liên quan đến trạng thái lượng tử vướng víu - 2 hoạt động giống như 1 cho dù chúng tách khỏi nhau. Kết quả của những nghiên cứu này mở đường cho 1 công nghệ mới dựa trên thông tin lượng tử.

Năm ngoái, 3 nhà khoa học Syukuro Manabe (người Mỹ), Klaus Hasselmann (người Đức) và Giorgio Parisi (người Italy) đã được trao Giải Nobel Vật lý 2021 “vì những đóng góp mang tính đột phá của họ giúp chúng ta hiểu biết về các hệ thống vật lý phức tạp - bao gồm cả cách loài người ảnh hưởng đến khí hậu Trái đất”.

Giải Nobel Vật lý là giải thứ 2 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay. Trước đó, ngày 3-10, giải Nobel Y sinh năm 2022 đã được trao cho nhà khoa học, di truyền học người Thụy Điển Svente Paabo. Theo Ban tổ chức, nhà khoa học Paabo được vinh danh vì những phát hiện mang tính đột phá của ông về sự tiến hóa của con người.

Dự kiến, Giải Nobel Hóa học năm 2022 sẽ được công bố ngày 5-10, Giải Nobel Văn học ngày 6-10. Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo (Na Uy) vào ngày 7-10. Giải Nobel Kinh tế sẽ được trao ngày 10-10 và khép lại mùa giải Nobel năm nay.

Giải thưởng Nobel được trao thường niên. Mỗi giải thưởng gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD).