Công bố 10 kỷ lục quốc gia

ANTĐ - 10 kỷ lục quốc gia về biển đảo Việt Nam vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công bố rộng rãi. Trong số các kỷ lục này, đạo diễn Nguyễn Văn Lượng một lần nữa được ghi nhận là đạo diễn thực hiện nhiều nhất các phim tư liệu và phim truyện có nội dung về biển đảo Việt Nam. 

Cùng với đó nhạc sĩ Tôn Huy cũng được tôn vinh là người viết nhiều ca khúc về biển đảo nhất; trong khi ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” – một sáng tác của tác giả Đinh Trung Cẩn được ghi nhận là bài hát viết về biển đảo cùng lúc nhận được 2 giải thưởng âm nhạc cao nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP.HCM.

Nhiều kỷ lục ý nghĩa khác về biển đảo Tổ quốc cũng được xác lập trong dịp này như: Lễ hội Hoàng Sa ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) là lễ hội dân gian duy nhất từ xa xưa mô tả những khó khăn gian khổ nhưng rất oai hùng của người lính Việt Nam canh giữ chủ quyền biển đảo; Hoàng Sa – Trường Sa là quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam có không gian lớn nhất, dài nhất, rộng nhất, sâu nhất, xa nhất và có nhiều đảo đá nhất; Hoàng Sa – Trường Sa là quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam được vẽ nhiều nhất trên tất cả các bản đồ cổ cũng như hiện đại của Việt Nam và quốc tế…