Công an TP Hà Nội tri ân những người có công với cách mạng

ANTĐ - Sáng nay 22-7, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đi thăm và tặng quà thân nhân hai gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014).

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Lâm Minh Chánh tại nhà riêng của cụ Nguyễn Thị Gái (vợ liệt sĩ Chánh)


Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, liệt sĩ Lâm Minh Chánh đã anh dũng hy sinh năm 1969, tại chiến trường Củ Chi (TP.HCM).

Thăm và động viên cụ Nguyễn Thị Gái (vợ liệt sĩ Lâm Minh Chánh), tại nhà riêng  P304 nhà A1 TT Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng và đoàn cán bộ CATP Hà Nội đã thắp hương tưởng nhớ đến liệt sĩ Lâm Minh Chánh đồng thời tặng quà, chúc cụ Nguyễn Thị Gái luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên con cháu.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc cụ Gái luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu


Cũng trong sáng nay, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã đến thăm hỏi và tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1983, là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉm), hiện đang công tác tại đội Hậu cần - Trại tạm giam số 2 (CATP Hà Nội).

Được biết, hoàn cảnh gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu còn gặp rất nhiều khó khăn, mẹ già yếu, con nhỏ, chưa có chỗ ở nên được Trại tạm giam số 2 đang cho ở nhờ căn phòng khoảng 20m2 thuộc khu tập thể của trại.

Phó giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng đến thăm và tặng quà gia đình trung úy Nguyễn Xuân Hiếu, cán bộ đội Hậu cần  (Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội)


Báo cáo quá trình công tác và sự quan tâm động viên của Ban giám thị Trại tạm giam số 2 đối với các chiến sĩ cán bộ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Xuân Nam, Phó giám thị Trại tạm giam số 2 cho biết, trong quá trình công tác tại đơn vị đồng chí Hiếu có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong mọi công việc.

Ngoài việc đơn vị tạo điều kiện chỗ ở tạm thời cho gia đình đồng chí Hiếu và nhận chị Lại Thị Liên (vợ đồng chí Hiếu) vào làm cấp dưỡng, Ban giám thị Trại tạm giam số 2 cũng đã làm việc với UBND xã Văn Bình (huyện Thường Tín) tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Hiếu được mua một mảnh đất tái định cư phù hợp với hoàn cảnh hiện nay.

Trung tá Nguyễn Xuân Nam - Phó giám thị Trại tạm giam số 2 báo cáo quá trình công tác và sự quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị với Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó giám đốc CATP


Bên cạnh sự ủng hộ của hai bên gia đình thì anh em trong đơn vị cũng đã cùng nhau chung tay ủng hộ cho đồng chí Hiếu mượn tiền, làm thủ tục mua đất. Sau khi có đất, Ban giám thị Trại tạm giam số 2 cũng sẽ có kế hoạch để báo cáo cụ thể với Ban giám đốc CATP tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu.