Ngày 15-5, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền về Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy. Hoạt động nhằm giúp học viên nắm bắt các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.
Thượng tá Nguyễn Việt Long - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội cho biết, đơn vị không chỉ hướng tới việc giúp học viên hiểu chính sách mà còn hỗ trợ họ biết cách vận dụng vào thực tế, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay, học nghề, tìm việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.
Trước đó, ngày 13-5, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, hơn 800 học viên cũng đã tham gia buổi tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy do đơn vị phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Vì tổ chức.
Tại buổi tuyên truyền, học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg. Theo đó, người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh được vay vốn ưu đãi với lãi suất 4,8%/năm, thời hạn vay tối đa 10 năm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện cũng thuộc diện được hỗ trợ vay vốn.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Bùi Anh Vũ - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội nhấn mạnh, công tác tuyên truyền chính sách an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp học viên hiểu rõ quyền lợi, chủ động tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống và hạn chế tái nghiện.
Dịp này, Ban chỉ huy Cơ sở cùng Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Vì đã trao nhiều phần quà động viên tinh thần học viên nỗ lực rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng.
Song song với hoạt động tuyên truyền chính sách, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội cũng triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện. Ngày 10-5, đơn vị tổ chức thu hoạch lứa dế thương phẩm thứ hai trong mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện phát triển kinh tế theo Kế hoạch của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội.
Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ, chiến sĩ không chỉ hỗ trợ con giống ban đầu mà còn trực tiếp xuống hộ gia đình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phân loại, đóng gói sản phẩm. Qua lứa thu hoạch thứ hai, mô hình đạt khoảng 110kg dế thương phẩm chất lượng cao, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người tham gia.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn nhận được sự đồng hành, động viên từ chính quyền địa phương và người dân. Nhiều người dân đã trực tiếp mua sản phẩm ủng hộ, góp phần tiếp thêm động lực cho người sau cai nghiện vững tin làm lại cuộc đời.
Theo đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, mô hình nuôi dế thương phẩm hiện không chỉ áp dụng đối với người đã tái hòa nhập cộng đồng mà còn được triển khai cho học viên đang trong quá trình cai nghiện nhằm giúp họ có thêm kỹ năng nghề nghiệp trước khi trở về địa phương.
Từ tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến những mô hình sinh kế thiết thực, các hoạt động tại các cơ sở cai nghiện ma túy Hà Nội cho thấy sự gắn kết giữa chính sách của Nhà nước, vai trò đồng hành của lực lượng Công an và nỗ lực vươn lên của mỗi học viên. Qua đó góp phần giúp người sau cai nghiện có thêm cơ hội học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái nghiện hiệu quả.