Công an thành phố Hà Nội tiếp đoàn Cảnh sát tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì tiếp đoàn Cảnh sát tỉnh Gangwon - Hàn Quốc do ngài Kim Joon Young, Giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với CATP Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà lưu niệm ngài Kim Joon Young

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà lưu niệm ngài Kim Joon Young

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhiệt liệt chào mừng ngài Kim Joon Young cùng đoàn công tác, đồng thời gửi lời chào, chúc sức khỏe của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến ngài Kim Joon Young và đoàn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992 - 2022), lãnh đạo hai Nhà nước đã thống nhất và ký kết nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 6 -2023, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam, hai bên trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 5-6-2023, Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì lễ đón chính thức ngài Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cùng đoàn đại diện đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Hai cơ quan có nhiều văn bản hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong các mặt công tác công an nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng.

Hiện tại, Hà Nội có khoảng trên 25.000 công dân Hàn Quốc có thông tin khai báo tạm trú, CATP Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như công dân Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2022 đến nay, CATP Hà Nội đã bắt và bàn giao 5 đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc ra quyết định truy nã, hiện CATP Hà Nội đang thụ lý điều tra 1 vụ, 2 bị can người Hàn Quốc phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky bày tỏ mong muốn phía Cảnh sát Hàn Quốc nói chung, Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon nói riêng có sự trao đổi thường xuyên với CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm đang bị truy nã quốc tế.

Đoàn Cảnh sát tỉnh Gangwon - Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và đại diện chỉ huy đơn vị chức năng CATP Hà Nội

Đoàn Cảnh sát tỉnh Gangwon - Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và đại diện chỉ huy đơn vị chức năng CATP Hà Nội

Cảm ơn chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, ngài Kim Joon Young cho biết đây là lần thứ 2 đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp này, ngài Kim Joon Young cảm ơn Công an Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc đảm bảo an ninh, an toàn cho các công dân Hàn Quốc sinh sống làm việc, học tập tại Việt Nam nói chung, tại Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đối với công dân người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Gangwon, Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon luôn tạo mọi điều kiện để người dân được làm việc thuận lợi, có cuộc sống ổn định.

Ngài Kim Joon Young cho biết, khi đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam thăm, làm việc tại Hàn Quốc, ngài Kim Joon Young cũng đã được gặp gỡ, trao đổi một số vấn đề với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và được xem một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam, qua đó thấy được nét đẹp của người dân Việt Nam rất gần gũi, thân thiện, thể hiện sự hợp tác lâu bền.

Ngài Kim Joon Young mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai cơ quan ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực và sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong công tác công an nói chung, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy nói riêng, góp phần củng cố mối quan hệ truyên thống tốt đẹp, toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.