Công an quận Tây Hồ tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến tại Khu lưu niệm Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-1, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an quận cùng các đồng chí trong BCH CAQ đã chủ trì tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2023.
Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh báo cáo những thành tích, chiến công đạt được trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATXH tại Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh báo cáo những thành tích, chiến công đạt được trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATXH tại Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến

Cùng dự buổi lễ trang trọng có đồng chí Phùng Mỹ Ngà, Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, và hơn 100 CBCS được tuyên dương về thành tích trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch 391 của CATP về việc hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết CBCS Công an Hà Nội tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo (ngày 13-2-1964/ 13-2-2024) và hướng tới 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2024), CAQ Tây Hồ đã tổ chức sinh hoạt chính trị và tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2023 tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

BCH và toàn thể CBCS CAQ Tây Hồ thành kính trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
BCH và toàn thể CBCS CAQ Tây Hồ thành kính trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thay mặt toàn thể CBCS đơn vị, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh đã báo cáo trước anh linh Bác, toàn thể CBCS CAQ Tây Hồ đã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ bình yên cho nhân dân, xây dựng và phát triển địa bàn và thành phố.

Đơn vị đã phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, biện pháp chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân.

Công an quận đã tổ chức quán triệt đến CBCS thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, CAQ đã nỗ lực đổi mới phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân, tích cực đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, cải cách hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

BCH và CBCS CAQ Tây Hồ tại Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2023

BCH và CBCS CAQ Tây Hồ tại Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2023

Cùng với đó CAQ cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cán bộ, chăm lo cho gia đình có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, trẻ em nghèo hiếu học…

Những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ CAQ Tây Hồ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương.

Với thành tích đó, năm 2023, CAQ Tây Hồ vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tô quốc” cấp cơ sở; hơn 759 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được các cấp khen thưởng.

Tại Lễ tuyên dương, Ban tổ chức đã công bố các quyết định và trao khen cùng kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắctrong nhiệm vụ đảm bảo, giữ gìn ANTT năm 2023.¹