Công an quận Tây Hồ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9-2 (đêm Giao thừa 30/12 âm lịch) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ. Ban Tổ chức đang khẩn trương hoàn thiện các phần việc. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được lực lượng chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lực lượng CAQ Tây Hồ dựng hàng rào phân luồng giao thông tại khu vực ngã ba Văn Cao

Lực lượng CAQ Tây Hồ dựng hàng rào phân luồng giao thông tại khu vực ngã ba Văn Cao

Bắt đầu chuẩn bị từ nhiều ngày qua toàn bộ khu vực ngã ba Văn Cao, đường Nguyễn Đình Thi ven hồ Tây đã được lắp đặt các thiết bị phục vụ đêm nghệ thuật. Để đảm bảo nhiệm vụ ANTT, lực lượng Công an quận Tây Hồ cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng sẵn sàng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phân luồng giao thông phục vụ “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long”.

Theo đó, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố tổ chức hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; bố trí các vị trí trông giữ phương tiện tạm thời trên hè, cấp phép cho các đơn vị thực hiện trông giữ phương tiện theo đúng quy định; bố trí đầy đủ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xử lý khi xảy ra các tình huống sự cố khẩn cấp.

Chỉ huy CAQ Tây Hồ cho biết, để đảm bảo chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” diễn ra thông suốt theo kế hoạch, thuận tiện phục vụ nhân dân trong đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Công an phường đã bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí chốt cấm cứng và chốt hướng dẫn phân luồng từ xa...

Được biết, để phục vụ lễ hội ánh sáng vào đêm giao thừa, nhiều tuyến đường quanh hồ Tây cũng được điều chỉnh giao thông. Theo phương án do Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành, trong 3 ngày, từ 18h đến 23h ngày 5/2; từ 18h đến 24h ngày 7/2 và từ 18h ngày 9/2 đến 2h ngày 10/2, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông từ ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây, hứa hẹn sẽ là màn siêu trình diễn hoành tráng, mãn nhãn, mãn nhĩ chưa từng có dành cho người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.