Công an quận Long Biên điều tra, khám phá 2.580 vụ phạm pháp hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 30-12, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức buồi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 17 năm thành lập Công an quận và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đông đảo đại diện chỉ huy các đơn vị, cơ quan chức năng, đến dự buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, tình hình chính trị trên địa bàn quận Long Biên được giữ vững ổn định và tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Công an quận Long Biên

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Công an quận Long Biên

Tình hình tội phạm, nhất là trọng án được kiềm chế và kéo giảm, không để tồn tại các băng, ổ nhóm côn đồ gây án nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nóng, nhiều vụ án lớn về kinh tế, ma túy, được phát hiện và xử lý. Tỷ lệ điều tra khám phá án hằng năm đều đạt 75%; trọng án đạt trên 95%.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công an quận Long Biên

Ban Giám đốc Công an Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công an quận Long Biên

Từ khi thành lập đến nay, Công an quận Long Biên đã điều tra, khám phá 2.580 vụ phạm pháp hình sự; 515 vụ đánh bạc, 71 vụ môi giới, hoạt động mại dâm; 1.756 vụ phạm tội về ma túy; 892 vụ án kinh tế, vi phạm môi trường; bắt giữ 434 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm...

Công tác quản lý hành chính Nhà nước được Công an quận tổ chức thực hiện đạt yêu cầu và hiệu quả cao với những giải pháp, biện pháp công tác cụ thể, kịp thời.

Công an quận Long Biên đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận triển hai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận theo hướng văn minh, hiện đại.

Với những kết quả, thành tích đạt được, Công an quận Long Biên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới; Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp khen thưởng. Công an quận Long Biên đã vinh dự được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 28 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 104 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng và đánh giá cao thành tích CBCS Công an quận Long Biên đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: “Để thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng vừa được trao tặng, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an quận cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, luôn đoàn kết phấn đấu, tư duy sáng tạo, thực hiện hoàn thành toàn diện, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.