Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ hàng chục bình 'bóng cười' tại 6 quán bar phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển khai cao điểm kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười” tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như bar, karaoke, vũ trường… từ 10-2-2023 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ trên 40 bình khí cười các loại.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà – Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua, đặc biệt những tháng cuối năm 2022, tình trạng vi phạm về “bóng cười” tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giảm rõ rệt, do sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn một số cơ sở chống đối, vẫn tiếp tục kinh doanh để thu hút các “dân chơi”, gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT. Trên cơ sở đó, từ ngày 10-2 vừa qua, Đội Cảnh sát kinh tế đã bố trí các tổ công tác tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, điều tra cơ bản, lập danh sách các cơ sở có biểu hiện kinh doanh “bóng cười” để kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh ghi lại trong quán bar Hey Club, nhân viên đang mang "bóng cười" cho khách sử dụng

Hình ảnh ghi lại trong quán bar Hey Club, nhân viên đang mang "bóng cười" cho khách sử dụng

Cụ thể, ngày 10-2, kiểm tra quán bar Play Boy ở số 8 Hai Bà Trưng, lực lượng Công an đã thu giữ 12 bình khí cười. Ngày 11-2, kiểm tra quán bar Roman-9 HBG, tổ công tác thu giữ 14 bình khí cười. Cũng ngày 11-2, cơ sở kinh doanh tại số 61 Lương Ngọc Quyến sau khi bàn giao cho chủ mới, người này đã phát hiện và tự giao nộp 7 bình khí cười.

Ngày 12-3, kiểm tra tại quán café Moth, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 1 bình khí cười, thu 4 bình tại quán One Louge 61 Mã Mây. Tối 14-2, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra quán bar Hey Club tại số 57 Cửa Nam đã phát hiện, thu giữ 3 bình khí cười.

3 bình khí cười thu giữ tại quán bar Hey Club

3 bình khí cười thu giữ tại quán bar Hey Club

Đáng chú ý, một số quán bar đã nhiều lần bị kiểm tra, phát hiện và xử lý về hành vi kinh doanh “bóng cười” song vẫn tiếp tục tái phạm.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, tiếp nối các kết quả đã đạt được năm 2022, trong năm công tác mới 2023, quận Hoàn Kiếm quyết tâm “quét sạch” ma túy và “bóng cười” tại các quán bar, karaoke, vũ trường… đảm bảo ANTT toàn địa bàn, không để gây bức xúc dư luận.