Công an quận Hai Bà Trưng tìm bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại số 7 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ cuối năm 1996 đến 1997.

Trong thời gian từ cuối năm 1996 đến đầu năm 1997, Đỗ Thị Mạc (SN 1960, HKTT: tổ 4, phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điên Biên) có hành vi lấy danh nghĩa Phó chủ nhiệm Trung tâm khoa học hỗ trợ nhân đạo và chuyển giao công nghệ (trụ sở thuê tại số 7 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thủ đoạn của Mạc là nhận tiền hứa giúp đỡ làm thủ tục xuất cảnh cho những người đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản và xuất cảnh đi Cộng hòa liên bang Nga thăm thân. Việc tiếp nhận hồ sơ và chiếm đoạt tài sản của các bị hại đều xảy ra tại số 7 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định các bị hại của vụ án hiện không xác định được nhân thân và nơi cư trú gồm:

1. Nguyễn Thị Thành Phẩm, địa chỉ: 21 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

2. Lê Văn Thúy, SN 1949, địa chỉ: tổ 2 khối 1 thị trấn Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

3. Lê Thị Bích Thủy, SN 1978, địa chỉ tổ 2 khối 1 thị trấn Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

4. Lại Thanh Lan, SN 1976, địa chỉ: số 9 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định

5. Phạm Thu Huệ, địa chỉ: C2-F204 khu tập thể Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đề nghị những người có tên nêu trên liên hệ đồng chí Vũ Văn Tú - Cán bộ điều tra Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, SĐT: 0363100919.