Công an quận Đống Đa phạt 54 người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính 54 trường hợp cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền 57 triệu đồng.
Các tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

Các tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

Cụ thể, theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, những ngày qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Công an an quận đã nhanh chóng yêu cầu Công an 21 phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc phường thành lập các tổ công tác tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid 19. Tại các công viên, ngã tư đường phố, quán cà phê....hàng nghìn lượt người dân đã được tuyên truyền, nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí.

Tại các công viên, quán cà phê...đều được các tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành đeo khẩu trang

Tại các công viên, quán cà phê...đều được các tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành đeo khẩu trang

Lực lượng chức năng xử phạt hành chính một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang

Lực lượng chức năng xử phạt hành chính một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang

Cùng với đó, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định. Tính đến sáng 3-5, các đơn vị chức năng thuộc quận đã lập biên bản xử phạt 54 trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt số tiền 57 triệu đồng.

54 trường hợp bị phạt hành chính

54 trường hợp bị phạt hành chính

Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc quận Đống Đa sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của nhân dân trong việc phòng chống dịch tại cơ sở.