- Dấu ấn tổ chức Đảng tại Công an phường Long Biên
- Công an phường Long Biên vận động thu hồi 1 khẩu súng hơi
- Công an phường Long Biên “gõ tận nhà”, hỗ trợ người nước ngoài định danh điện tử
“Gia sư áo xanh” và niềm tin từ lòng dân
Những ngày cuối tuần, tại các nhà văn hóa khu dân cư của phường, hình ảnh các chiến sĩ Công an hướng dẫn người dân – phần lớn là người cao tuổi – cài đặt ứng dụng VNeID, tích hợp thông tin cá nhân không còn xa lạ.
Chị Lê Thị Hiến (phường Long Biên) cho biết: “Nghe có các chú công an về hướng dẫn, tôi bỏ cả sạp rau, bế con chạy đến học. Mọi khi làm thủ tục hành chính toàn phải nhờ người khác, giờ tôi biết tự làm trên điện thoại rồi”.
Với sự kiên nhẫn, tận tụy, từng thao tác nhỏ đều được cán bộ công an hướng dẫn tỉ mỉ: từ tải ứng dụng, tạo tài khoản đến tích hợp bảo hiểm y tế. Có người chưa từng dùng smartphone ngoài... nghe gọi, có người quên ngay mật khẩu sau vài phút. Nhưng với các “gia sư áo xanh”, mỗi người dân thành thạo công nghệ chính là thêm một niềm tin được vun đắp, thêm một mắt xích quan trọng trong chuỗi an ninh cơ sở.
![]() |
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng CAP Long Biên hướng dẫn công dân sử dụng VNeID tại nhà văn hóa trên địa bàn |
Đây chỉ là một trong những nỗ lực trong hơn 1 tháng qua của các cán bộ chiến sỹ Công an phường Long Biên. Thông tin với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng CAP Long Biên cho biết, ngay sau khi triển khai mô hình bộ máy mới, lực lượng Công an phường đã bắt tay ngay vào công việc, rà soát tình hình địa bàn, triển khai các mặt công tác trọng tâm để đảm bảo ANTT, không để phát sinh phức tạp. “Yêu cầu đầu tiên là ổn định tổ chức, song song với duy trì nhịp công tác, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà cho hay.
Nhìn lại 45 ngày đi vào hoạt động, Công an phường Long Biên luôn bám sát Kế hoạch 168 của CATP Hà Nội về phát động thi đua đặc biệt gắn trách nhiệm người chỉ huy, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua do CATP phát động tại hội nghị ngày 13-8. "Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Kế hoạch 168 được xác định là động lực quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long Biên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trước sự biến động lớn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tham gia, góp phần phòng ngừa sai phạm", Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.
Kế hoạch 168 đề cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về mọi mặt; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công việc; từng bước cải tiến các quy trình, quy chế đặc biệt là khi phát triển mô hình, tổ chức bộ máy mới; Thúc đẩy các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tìm kiếm và áp dụng sáng tạo, cải tiến mới trong công vụ, quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ. Cũng nhờ đó, Ban Chỉ huy CAP Long Biên đã triển khai nhiều mặt công tác với nhiều tính đột phá, sáng tạo, trong đó có việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, người già, người yếu thế sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng VNeID vào mỗi cuối tuần.
Cùng với đó, các mô hình “Tổ dân phố an toàn”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy” tiếp tục được nhân rộng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Nhờ đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Long Biên không còn dừng ở khẩu hiệu, mà là thế trận lòng dân bền chặt, là những “tai mắt” của lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ trong trứng nước.
Biểu tượng của tinh thần đồng lòng
Là cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, phường Long Biên đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo đô thị hiện đại, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhịp sống sầm uất. Song hành với phát triển kinh tế - xã hội, nơi đây còn được biết đến là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
![]() |
CAP Long Biên hướng dẫn cấp thẻ đảng viên mới |
Chỉ hơn một tháng sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy mới nhanh chóng đi vào vận hành ổn định. Không để bất kỳ khâu công việc nào bị gián đoạn, Đảng ủy – UBND phường Long Biên cùng lực lượng công an đã chủ động sắp xếp nội vụ, bám sát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Hải, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết: Trước khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nói riêng, quận Long Biên cũ nói chung, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng công an, các tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.
![]() |
Những ca trực xuống cùng nhân dân của Công an phường Long Biên |
Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, mặc dù bộ máy mới có những thay đổi về tổ chức, nhưng tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa chính quyền – công an – nhân dân không hề suy giảm, thậm chí còn phát huy mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã nhanh chóng kiện toàn lực lượng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở. Người dân tích cực hơn trong việc tham gia các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Tổ tự quản, cung cấp tin báo tội phạm.
“Có thể khẳng định, việc triển khai chính quyền 2 cấp không chỉ duy trì mà còn tạo cú hích để phong trào phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Hoàng Hải chia sẻ.
![]() |
![]() |
Tập thể cán bộ chiến sỹ Công an phường Long Biên |
Cũng theo đánh giá của ông Hoàng Hải, lực lượng Công an phường Long Biên đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Không quản ngày đêm, mưa nắng, các đồng chí luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm tình hình, xử lý nhanh những vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, 45 ngày đi vào hoạt động, Công an phường Long Biên luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai các mặt công tác, bám sát địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thành quả ấy không chỉ thể hiện qua những con số thống kê khô khan mà còn được “đo” bằng sự tin tưởng, đồng hành của nhân dân – niềm tin mà mỗi cán bộ, chiến sĩ coi là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và trách nhiệm phụng sự.
Và đến nay, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Long Biên không còn là một ngày lễ – mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đồng lòng. Những nụ cười yên tâm của người dân sau mỗi vụ việc được giải quyết thấu đáo chính là phần thưởng lớn nhất cho lực lượng Công an phường Long Biên. Đó cũng là minh chứng cho niềm tin bền chặt giữa nhân dân và những người chiến sĩ khoác áo xanh – những người luôn mang trong tim lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.