Vững tâm chống dịch

Vững tâm chống dịch

ANTD.VN - Những ngày này, các địa phương trên cả nước vẫn đang khẩn trương triển khai các kế hoạch phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Trong đó, phải kể đến sự nỗ lực của các chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm căng mình “cắm chốt”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, góp phần hiệu quả vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Theo kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trong lực lượng Công an nhân dân, Bệnh viện 19-8 được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng quân tại Hà Nội.
Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân

ANTD.VN -  Sáng 29-3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND chủ trì Hội nghị.
Trọng dân, gần dân; lúc dân cần, dân khó, có Công an

Trọng dân, gần dân; lúc dân cần, dân khó, có Công an

ANTD.VN -  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương trao đổi, chia sẻ về những đột phá của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ vừa qua; trách nhiệm và những đóng góp của lực lượng công an cho thành công Đại hội XIII của Đảng.
Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 21-1, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân của Chủ tịch nước cho 6 sỹ quan cao cấp. Dự và trao quyết định có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng

Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng

ANTD.VN - LTS: Nhân dịp Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng lí luận Trung ương đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài tham luận quan trọng: “Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng”. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu lược trích nội dung bài tham luận của đồng chí Bộ trưởng.
Thư chúc mừng năm mới 2021 của Đại tướng Tô Lâm

Thư chúc mừng năm mới 2021 của Đại tướng Tô Lâm

ANTD.VN -  Nhân dịp năm mới 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, các đồng chí   Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Công an Hà Nội: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Công an Hà Nội: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN -  Năm 2020, Công an Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua. Đây là phần thưởng phản ánh rõ nét những nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được của toàn lực lượng Công an Thủ đô, trong bối cảnh thế giới, khu vực và đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Dự thảo Thông tư: Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Dự thảo Thông tư: Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân (CAND). Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, 17 điều; áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân trong CAND; người đến địa điểm tiếp công dân của cơ quan công an để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân trong CAND. Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần giới thiệu toàn văn dự thảo Thông tư nói trên để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trước khi Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành.

Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

CATP Hà Nội tuyển chọn 1.054 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân

CATP Hà Nội tuyển chọn 1.054 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Theo kế hoạch của Bộ Công an, năm 2021, Công an thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn 1.054 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân; thời gian nhập ngũ vào tháng 3 năm 2021 và thời hạn phục vụ là 24 tháng. Đây là cơ hội lớn dành cho những thanh niên có khát vọng và mong muốn được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân Việt Nam để cống hiến cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Thủ đô và đất nước.

Học tập và rèn luyện để ước mơ trở thành hiện thực

Học tập và rèn luyện để ước mơ trở thành hiện thực

ANTD.VN - Khi trưởng thành, ai cũng có dự định, ước mơ riêng như học đại học hay đi học nghề… Cũng có những người với nhiệt huyết đóng góp cho sự bình yên của Thủ đô và đất nước, đã xung phong, tình nguyện công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, để những dự định và ước mơ trở thành hiện thực, đòi hỏi mỗi người đều phải có sự nỗ lực cả trong học tập và rèn luyện…