Công an Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp

ANTD.VN -  Sáng nay  23-12, CATP Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016-2021. 

Tới dự buổi lễ có ông Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội...

Phát biểu khai mạc chương trình lễ ký kết, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, giữ thế chủ động trên mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa, những năm qua, CATP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã luôn chủ động, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai đơn vị. 

Công an Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp ảnh 1

CATP và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và định hướng dư luận; phối hợp tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND TP và ngành dọc hai bên các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng hình tượng đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô; phát hiện giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng trong nhân dân, kịp thời định hướng cho báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hai đơn vị đã trao đổi và thống nhất ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp theo 8 nội dung, tập trung vào một số lĩnh vực như định hướng tư tưởng, xây dựng đề án tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, những chiến công thành tích, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng CAND, các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị của CATP, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng...

Công an Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp ảnh 2

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nôi và CATP sẽ phối hợp theo 8 nội dung công tác

Kết luận chương trình ký kết, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, sau lễ ký kết, Ban Tuyên giáo Thành ủy và CATP sẽ tiếp tục triển khai nội dung chương trình ký kết đến từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với chủ trương, chính sách của Đảng về ANTT.

Nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp, ngay sau lễ ký kết, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trình bày báo cáo chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp đội trở lên của CATP Hà Nội.