Công an Hà Nội trang bị hơn 300 xe ô tô cho 13 đơn vị Công an cấp quận và thị xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-1, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ bàn giao phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng ứng trực làm nhiệm đảm bảo an ninh trật tự cho cho 13 đơn vị cấp Công an quận và thị xã.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao chìa khóa tượng trưng cho đại diện đơn vị được tiếp nhận phương tiện

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao chìa khóa tượng trưng cho đại diện đơn vị được tiếp nhận phương tiện

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948 - 25/01/2023), để đảm bảo tăng cường trang bị phương tiện cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao xe ô tô thuộc dự án mua sắm phương tiện của Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao, Đại tá Phạm Thanh Hùng nêu rõ: “Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã được trang bị nhiều chủng loại xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu, trong đó trang bị xe ô tô tải cho lực lượng Công an phường phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự góp phần giúp Công an thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, xe ô tô của Công an các phường đã được trang bị từ lâu, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Xuất phát từ thực trạng, nhu cầu và thực tiễn công tác, trên cơ sở đề xuất của Công an thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội, trong đó cấp kinh phí cho Công an thành phố Hà Nội thực hiện mua sắm xe ô tô tải loại 500 kg để phục vụ nhiệm vụ”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng chúc mừng các đơn vị được tiếp nhận phương tiện

Đại tá Phạm Thanh Hùng chúc mừng các đơn vị được tiếp nhận phương tiện

Theo các chuyên gia kỹ thuật cơ giới thuộc lực lượng CAND, điểm nổi bật nhất của xe ô tô trang bị lần này là xe được làm thủ tục hoán cải, lắp đặt 2 hàng ghế, cả xe được phép chở 8 người (2 người trên cabin, 6 người trên thùng xe) đúng theo quy định Luật giao thông đường bộ; được tích hợp sẵn trên xe có đèn, còi ưu tiên, bạt che mưa, nắng.

Đại tá Phạm Thanh Hùng chỉ đạo các đơn vị được trang bị phương tiện phát huy hiệu quả nhiệm vụ, phục vụ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự giao thông, đồng thời bảo quản, bảo dưỡng, giữ gìn phương tiện, tài sản đúng định kỳ, quy định nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu công tác và chiến đấu của CATP, nhất là cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tạo ra những bước tiến mới, đột phá thực sự nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện các đơn vị tiếp nhận phương tiện, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng trực, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giữ gìn ANTT địa bàn, đồng thời cho biết: "Công an thành phố đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Việc nhanh chóng được trang bị những phương tiện mới sẽ góp phần để công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự để nhân dân Thủ đô đón Tết đầm ấm, yên vui".