- Công an Hà Nội thăm, tri ân thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc
- Công an Hà Nội thăm hỏi, tri ân và lấy mẫu AND của mẹ các liệt sỹ gần trăm tuổi vẫn chưa tìm thấy con
![]() |
Đại tá Nguyễn Đức Long thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Thái Bình
Đồng chí Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1956) nhập ngũ vào lực lượng CAND năm 1974. Tháng 2-1982, đồng chí được điều động công tác đến Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội.
Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thái Bình cùng đồng đội được phân công tham gia triệt phá các tụ điểm trộm cắp tài sản Nhà nước trên tuyến vận tải đường thủy sông Hồng. Ngày 4-6-1982, đồng chí Nguyễn Thái Bình cùng đồng đội đã phát hiện và bắt giữ 9 thuyền vận chuyển hàng trăm tấn than trái phép cùng nhiều tang vật khác. Quá trình bắt giữ các đối tượng, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã anh dũng hy sinh.
![]() |
Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc gửi tới thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình món quà tri ân
Ghi nhận tinh thần dũng cảm của đồng chí Nguyễn Thái Bình, ngày 7-6-1982, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy đối với đồng chí Bình. Ngày 27-8-1982, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sỹ, Thiếu úy Nguyễn Thái Bình.
![]() |
Đại tá Nguyễn Đức Long cùng đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thái Bình
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thái Bình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí Nguyễn Thái Bình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo CATP Hà Nội, ông Phạm Xuân Chiến – anh trai liệt sỹ Nguyễn Thái Bình – chân thành cảm ơn đoàn công tác, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về sự hy sinh anh dũng của người em trai.
Hoạt động thăm hỏi, tri ân thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn lực lượng Công an Thủ đô đối với thân nhân các liệt sĩ CAND, qua đó tiếp tục khẳng định truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.