Công an Hà Nội thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình cán bộ chiến sỹ hy sinh, bị thương ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự ủy quyền của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, sáng nay (13-6), đoàn công tác của CATP Hà Nội do Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã vào đến huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, để thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc CAH Cư Kuin hy sinh, bị thương, do nhóm đối tượng bất ngờ tấn công trụ sở 2 Ủy ban xã, rạng sáng 11-6.
Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác Công an Hà Nội đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với thân thân các đồng chí, đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác Công an Hà Nội đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với thân thân các đồng chí, đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đại tá Phạm Thanh Hùng cho biết, ngay sau khi biết được thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, thuộc Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội quyết định: Công an Hà Nội thể hiện rõ nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái, cũng như thể hiện trách nhiệm của Công an Thủ đô trong việc chia sẻ, hỗ trợ xoa dịu nỗi đau đối với các đồng chí, đồng đội hy sinh, bị thương.

Đoàn công tác CATP Hà Nội chia buồn và trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến thân nhân gia đình liệt sỹ Trần Quốc Thắng

Đoàn công tác CATP Hà Nội chia buồn và trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến thân nhân gia đình liệt sỹ Trần Quốc Thắng

Và rất sớm, CATP Hà Nội thành lập đoàn công tác, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phạm Thanh Hùng dẫn đầu, lên đường vào huyện Cư Kuin, để động viên thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương. Phần kinh phí hỗ trợ được trích từ đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, trao tặng thân nhân gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, mỗi trường hợp 100 triệu đồng; và trao tặng mỗi chiến sỹ bị thương số tiền 50 triệu đồng.

Đại tá Phạm Thanh Hùng chia buồn với thân nhân gia đình liệt sỹ Hà Tuấn Anh

Đại tá Phạm Thanh Hùng chia buồn với thân nhân gia đình liệt sỹ Hà Tuấn Anh

Trong không khí xúc động, tiếc thương, đoàn công tác của CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình 4 liệt sỹ: Thiếu tá Hoàng Trung và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại úy Hà Tuấn Anh và Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu).

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội động viên, trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến thân nhân liệt sỹ Hoàng Trung

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội động viên, trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến thân nhân liệt sỹ Hoàng Trung

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, thắp nén nhang thơm, Đại tá Phạm Thanh Hùng bày tỏ tưởng nhớ, cảm phục những người đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ và hy sinh nơi vùng đất còn gian khó, vất vả của Tổ quốc. Đồng chí Phó Giám đốc cùng các thành viên đoàn công tác CATP Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát to lớn không gì có thể bù đắp đối với người thân 4 liệt sỹ; và khẳng định tuy xa xôi về khoảng cách địa lý, nhưng Công an Thủ đô luôn sẵn sàng đồng tâm, đồng lòng, chia sẻ với đồng chí, đồng đội và người dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đồng bào, đồng chí ở Tây Nguyên.

Đại tá Phạm Thanh Hùng trao số tiền 100 triệu đồng và chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân

Đại tá Phạm Thanh Hùng trao số tiền 100 triệu đồng và chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân

Xúc động, trân trọng cảm ơn cá nhân đồng chí Phó Giám đốc và đoàn công tác CATP Hà Nội, bà Trần Thị Hòa, mẹ liệt sỹ Trần Quốc Thắng bày tỏ: sự quan tâm, chia sẻ nghĩa tình của Công an Thủ đô sẽ là động lực giúp gia đình vững vàng, cố gắng để vượt qua nỗi mất mát, đau thương.

Đại tá Phạm Thanh Hùng và đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên, trao tặng Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường mỗi người 50 triệu đồng

Đại tá Phạm Thanh Hùng và đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên, trao tặng Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường mỗi người 50 triệu đồng

Đến thăm hỏi, trao quà tặng 2 cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ea Ktur bị thương, là Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác CATP Hà Nội động viên, mong muốn Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường sớm bình phục, trở lại công tác, tiếp tục nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn người thân của Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường cố gắng vượt qua vất vả, cùng y tá bác sỹ chăm sóc, điều trị để các đồng chí sớm khỏe mạnh trở lại. Được biết, hiện tại sức khỏe của Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường đã tiến triển tích cực.