Công an Hà Nội sẽ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mà không cần điện thoại thông minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 31-5, Phóng viên An ninh Thủ đô đã có buổi trao đổi với Trung tá Nguyễn Thành Lâm,Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội về hoạt động triển khai tổ lưu động hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử ở Cảnh hàng không quốc tế Nội Bài. 
Trung tá Nguyễn Thành Lâm,Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

Trung tá Nguyễn Thành Lâm,Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

- PV: Điểm hỗ trợ lưu động thu nhận thông tin, kích hoạt định danh điện tử của CATP tại Sân bay Nội bài có khá đông người dân. Đồng chí cho biết chi tiết về hoạt động này?

- Trung tá Nguyễn Thành Lâm: Đây là một trong nhiều hoạt động của CATP để cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an về việc đảm bảo tất cả các công dân được cấp CCCD gắn chip đều được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó đặc biệt thay thế căn cước công dân vật lý bằng định danh điện tử trên điện thoại thông minh để tạo thuận lợi cho việc đi lại, hạn chế việc phải sử dụng các giấy tờ giấy…

Cùng với đó, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP về việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn, vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đặc biệt, từ ngày 1/6 - 1/8/2023 tại các cảng hàng không trên toàn quốc đối với chuyến bay nội địa, hành khách tự nguyện có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh hàng không và làm thủ tục bay thay thế căn cước công dân. Vì vậy chúng tôi đã bố trí các tổ lưu động tại Sân bay Nội bài từ hôm nay để thu nhận, phục vụ người dân kích hoạt định danh điện tử. Chỉ sau 1h đồng hồ triển khai đã có hơn 100 người dân được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với lưu lượng hành khách rất đông ở đây, lượng công dân được kích hoạt tài khoản định danh điện tử sẽ rất nhiều và thuận lợi.

Tôi cho rằng, điều này sẽ rất tiện lợi đối với những người dân không có điều kiện ra công an cấp xã, hay những người phải đi lại nhiều để kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Theo quy định của Chính phủ, dần dần, người dân sẽ có thể thay thế các giấy tờ khi đã được cập nhật đầy đủ trong ứng dụng VNeID. Như vậy, sẽ giúp người dân thuận lợi nhất trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch. Chúng tôi cũng sẽ tập trung giới thiệu, tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của định danh điện tử.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm,Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử ở Sân bay Nội Bài
Trung tá Nguyễn Thành Lâm,Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử ở Sân bay Nội Bài

- PV: CATP đang thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Bộ Công an và Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Thành phố về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn. Là Thủ trưởng đơn vị vừa trực tiếp tham gia, vừa tham mưu các giải pháp, đồng chí cho biết, đơn vị đã có những cách làm mới nào để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc?

- CATP đang đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn thành phố; kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với phương pháp hiện nay, khi người dân, đặc biệt đối với các công dân đã cấp CCCD, chúng tôi triển khai 2 hình thức phù hợp. Một là kích hoạt trực tiếp trên điện thoại thông minh. Hai là qua website của Bộ Công an, chúng tôi hỗ trợ kích hoạt trên máy tính. Như vậy, người dân có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử mà không cần điện thoại thông minh. Đây là giải pháp rất hiệu quả mà Bộ Công an đã triển khai.

Ngoài điểm hỗ trợ mới ở Sân bay Nội Bài, hiện nay ở 579 xã, phường, thị trấn chúng tôi đều bố trí điểm tiếp nhận, hỗ trợ công dân. Tại các cơ quan đơn vị, trường học, khu công nghiệp, chúng tôi đã và đang khảo sát và bố trí thiết bị để người dân không có điều kiện đến công an cấp xã có thể đăng ký định danh điện tử thuận lợi mà không ảnh hưởng đến công việc, đời sống.

Chúng tôi đã thu thập hơn 6,2 triệu dữ liệu công dân Hà Nội, hơn 300.000 công dân tạm trú. Hiện nay, chúng tôi đã kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho hơn 2 triệu người. Các đơn vị đều đang nỗ lực hết sức để thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Thành phố về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay và giải pháp đột phá nhằm đạt hiệu quả cao nhất, nhanh nhất để sớm về đích, phục vụ người dân.

- PV: Để người dân sớm có thể hưởng lợi từ tài khoản định danh điện tử, theo đồng chí, hiện nay có những khó khăn vướng mắc gì?

- Điều quan trọng nhất là các bộ, ngành cần có những tiện ích nhiều hơn để khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử.

- Xin cảm ơn đồng chí!