Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại Hội nghị giao ban UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 4-2021, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin, CATP đang tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 4-2021

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 4-2021

An ninh chính trị được giữ vững

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, trong tháng 4/2021, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 135 lượt kỳ, cuộc trên địa bàn Thành phố; Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với tháng trước (xảy ra 340 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 06 vụ =1,7%), tội phạm gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế kéo giảm sâu so với tháng 3 năm 2021 (xảy ra 13 vụ , giảm 11 vụ = 45,8%).

Tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 83,5%; khám phá nhanh 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, "chiến dịch" thu nhận trên 6 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chíp đối với tất cả nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện hiệu quả (đã thu nhận được trên 3 triệu hồ sơ, đạt 47% chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ tiếp tục được tăng cường, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; kéo giảm số vụ cháy nổ so với cùng kỳ năm 2020 và tháng 3/2021.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, CATP tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm tình hình và phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của số đối tượng phản động, chống đối, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại; dán, rải tờ rơi, truyền đơn, kẻ, vẽ khẩu hiệu có nội dung chính trị xấu và các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, tuần hành trái pháp luật, khiếu kiện gây rối ANTT trên địa bàn;

Bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/2021; các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Chủ động các phương án phòng ngừa

CATP cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên trên địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các hoạt động vận động cử tri không đúng quy định pháp luật và xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Cùng đó, sẽ tập trung tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, đơn thư, khiếu kiện liên quan nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo kịp tiến độ xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử.

Đồng thời tham mưu chính quyền các cấp trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp liên quan an ninh nông thôn, đô thị, tôn giáo, không để các đối tượng chống đối, đối tượng xấu lợi dụng để kích động phá hoại cuộc bầu cử, lôi kéo người dân, giáo dân tẩy chay, không tham gia bầu cử.

Đặc biệt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, CATP đang tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, "tín dụng đen", cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...);

Triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trên địa bàn TP; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

CATP cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp bắt giữ các loại tội phạm như: cướp, cướp giật, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép…. Kịp thời phát hiện việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; phát hiện các vụ tụ tập đông người trái pháp luật mang theo vũ khí, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi… để triển khai các phương án ngăn chặn, xử lý có hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn thông suốt các hoạt động, sự kiện quan trọng trên địa bàn TP, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…