Công an Hà Nội: Huy động tối đa lực lượng, phục vụ nhân dân đón Tết Giáp Thìn bình yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bắt đầu từ chiều nay 9-2, tức 30 tháng Chạp, xuyên đêm Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết; Công an Thành phố huy động 100% cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, các tổ công tác 141, phối hợp với Công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, các đoàn thể... triển khai bám sát địa bàn trọng điểm, các khu dân cư, khu vui chơi giải trí.

Nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được qua hơn 50 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn 2024; Giám đốc CATP đã ban hành công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Công an huyện Gia Lâm và các lực lượng triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Giáp Thìn

Công an huyện Gia Lâm và các lực lượng triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Giáp Thìn

Theo đó, trong dịp Tết, các xã, thị trấn địa bàn trọng điểm sẽ được tăng cường lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, Đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện, thị xã để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp lực lượng Công an cơ sở giải quyết những tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm mỗi địa bàn xã trọng điểm đều được bố trí cán bộ tăng cường trong ca trực. Qua đó, bổ sung lực lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần giảm tải cho lực lượng Công an cơ sở.

Hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm quy định sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất

Hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm quy định sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất

Đặc biệt, từ chiều 9-2, tức 30 tháng Chạp, trong đêm Giao thừa đến sáng ngày mùng 1 Tết; Công an Thành phố sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, các tổ công tác 141... triển khai bám sát địa bàn trọng điểm, các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông trục chính... để phòng, ngừa "tội phạm đường phố", xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật...; kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng, phân làn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui Xuân, chào đón Giao thừa.

Giải quyết các vụ việc ngay từ địa bàn xã, xử lý nghiêm vi phạm về pháo

Theo chỉ huy Phòng Tham mưu, căn cứ kết quả đã đạt được của các đơn vị qua hơn 50 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, và yêu cầu của công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết cổ truyền của đất nước, lãnh đạo Phòng đã chủ động báo cáo, đề xuất Giám đốc CATP ban hành công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Theo đó, các lực lượng được bố trí khoa học, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng và thực tiễn từng địa bàn quận, huyện, thị xã, với tinh thần tập trung hướng về cơ sở, đưa lực lượng từ Công an thành phố, từ Công an huyện, thị xã tăng cường cho lực lượng Công an xã, thị trấn; góp phần giải quyết các vụ việc ngay từ địa bàn xã, nhất là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo trái phép. Đây là cơ sở quan trọng để người dân Thủ đô được đón một cái Tết hạnh phúc, an khang, bình an và hạnh phúc.

Là một trong những địa bàn sớm triển khai chỉ đạo của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín chia sẻ: “Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon, đặc biệt những thời khắc Tết đến, Xuân về, là nhiệm vụ thường trực của lực lượng Công an cơ sở. Quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, thời gian qua, Công an huyện Thường Tín và nhiều địa bàn đều hết sức phấn khởi, thậm chí có thể nói là tự tin, bởi luôn nhận được sự hỗ trợ trách nhiệm, bài bản của cán bộ các phòng nghiệp vụ - các hệ lưc lượng thuộc CATP. Nhất là tại các địa bàn xã, thị trấn giáp ranh, phức tạp, trọng điểm, những phương án – kế hoạch được triển khai đều hết sức đồng bộ, có sự nhận định, đánh giá kỹ tình hình của phòng nghiệp vụ và CAH, giúp tăng hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh”.

Lực lượng Công an cơ sở của huyện Thường Tín trong phiên tuần tra

Lực lượng Công an cơ sở của huyện Thường Tín trong phiên tuần tra

Cũng theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc CATP, từ chiều 30 tháng Chạp, các tổ công tác của Công an các huyện, thị xã (bảo đảm ít nhất 50% quân số của Công an huyện, thị xã) sẽ trực tiếp về cơ sở để phối hợp Công an xã, thị trấn trọng điểm, đồng thời huy động tối đa các lực lượng dân phố, dân phòng, các tổ chức đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, Trung tá Đinh Thế Đức - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm bày tỏ: “Chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo CATP vừa giúp lực lượng Công an xã giảm bớt áp lực trong “bài toán” biên chế còn mỏng so với tính chất địa bàn trọng điểm như Ninh Hiệp, vừa là điều kiện quý để hình thành, củng cố mối quan hệ phối hợp hiệp đồng trên từng lĩnh vực, xuyên suốt từ thành phố về xã. Nhiều năm qua, trong dịp Tết đến, Xuân về, Ninh Hiệp đã hạn chế được nhiều số vụ vi phạm phức tạp về ANTT nói chung, về pháo nói riêng. Kết quả ấy là minh chứng rõ nét của chủ trương “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, và, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa bàn hết sức phấn khởi”.

Những ngày này, Giám đốc Công an Thành phố cũng giao các đơn vị chức năng phối hợp, triển khai các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Công an Thành phố theo đúng yêu cầu, mục đích đã đề ra; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế.

Một đối tượng mua bán pháo trái phép bị bắt giữ, xử lý

Một đối tượng mua bán pháo trái phép bị bắt giữ, xử lý

Thông tin với PV An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Thành Lâm – Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP cho biết, qua hơn 50 ngày thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đấu tranh, bắt giữ 133 vụ việc, 170 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; Thu giữ: 1.844,58 kg pháo; 3.838 quả, hộp, ống pháo; 21,207 kg thuốc pháo. Đã khởi tố 46 vụ, 57 đối tượng; chuyển truy tố 41 vụ - 52 bị can; đưa ra xét xử 37 vụ - 46 bị cáo; xử phạt hành chính 32 vụ, 36 đối tượng, số tiền gần 140 triệu đồng.

Một số mức án nghiêm khắc giành cho những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật về pháo, điển hình như: vụ việc đối tượng Đặng Văn Thinh, (SN 1990, HKTT: Thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) lên mạng xã hội đặt mua 27 khối pháo hoa nổ loại 49 ống, với giá 900.000 đồng/1 khối, 24 khối pháo nổ với giá 700.000đồng/1khối và 26 bánh pháo nổ với giá 700.000 đồng/1 bánh. Sau đó, Thinh mang pháo cất giấu tại trang trại nuôi lợn của gia đình ở cánh đồng thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi với mục đích bán kiếm lời. Tên này mới đây đã bị xử 5 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm (là pháo hoa nổ trái phép)…

Để toàn thể người dân Thủ đô được đón một cái Tết hạnh phúc, an khang, đảm bảo an toàn, không có tiếng pháo nổ, phòng chống cháy nổ và hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm do pháo, Công an Thành phố sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng bảo đảm ANTT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.