Công an Hà Nội: Hoàn thiện và quyết liệt triển khai các quy trình, chủ trương về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những phần việc quan trọng đã được Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo, xác định tập trung thực hiện có hiệu quả trong quý II/2002, trong đó chú trọng hoàn thiện và quyết liệt triển khai các quy trình, chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ.

Sáng nay (28-3), CATP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Công an Quý I/2022. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã và Công an xã, phường dự hội nghị.

Nhiều giải pháp phòng ngừa chuyên sâu

Tổng hợp của Phòng Tham mưu CATP cho thấy, trong quý I/2022, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, CATP đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố;

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban sơ kết quý I/2022 của Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban sơ kết quý I/2022 của Công an Hà Nội

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nắm tình hình, giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ảnh hưởng đến ANTT, những vụ việc “nóng, nổi” được dư luận xã hội quan tâm...

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cùng các kế hoạch cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, các đơn vị, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh, đổi mới hoạt động của các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm; triển khai các tổ công tác 141 sử dụng thường phục, phương tiện cá nhân tổ chức tuần tra khép kín các tuyến đường để phát hiện, xử lý các vi phạm trên đường phố, trong đó tập trung xử lý các đối tượng thanh - thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, mang hung khí gây rối trật tự công cộng. Sự điều chỉnh, thay đổi sát hợp thực tiễn này bước đầu đã tạo hiệu quả tích cực, vừa mang tính răn đe, phòng ngừa, trấn áp, vừa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cũng trong quý I, CATP đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ. CATP đã làm tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ ốm đau, bị thương khi làm nhiệm vụ, đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng 141 hóa trang tuần trang kiểm soát, xử lý kịp thời các đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép

Lực lượng 141 hóa trang tuần trang kiểm soát, xử lý kịp thời các đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép

Trong công tác cán bộ, thời gian qua, CATP đã và đang triển khai Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là Kế hoạch số 35 thí điểm khảo sát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, xác định mức biên chế đối với từng vị trí việc làm tại Công an thị xã Sơn Tây; làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng một cách khoa học, bài bản đối với toàn lực lượng CATP.

Đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ

Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc CATP, gần 10 ý kiến - tham luận của các phòng chức năng, Công an quận, thị xã đã báo cáo, làm rõ hơn tình hình, kết quả và những đề xuất, kiến nghị tháo gỡ tồn tại, khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao - an ninh mạng; phòng chống tội phạm hình sự; việc triển khai thí điểm Kế hoạch số 35 về danh mục vị trí việc làm; công tác xây dựng trụ sở cho Công an xã; công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong quản lý các cơ sở liên quan đến phòng - chữa cháy theo quy định của Nghị định 136/CP; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng thanh - thiếu niên mâu thuẫn qua mạng xã hội và hẹn nhau mang hung khí gây rối...

Từng tham luận, ý kiến của chỉ huy các đơn vị đã được đồng chí Giám đốc trao đổi thấu đáo, định hướng, gợi mở giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu hết sức quan trọng trong mọi thời điểm, mọi giai đoạn, là sự đoàn kết của từng đơn vị; phải luôn xác định, “gốc” để giải quyết mọi vấn đề chính là tinh thần đoàn kết.

Chia sẻ suy nghĩ luôn coi CATP như ngôi nhà thứ hai của mình, Thiếu tướng, Phó Giám đốc CATP - Đào Thanh Hải mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn gắn bó với đơn vị, với cơ quan; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác; quan tâm, giúp đỡ nhau... Và như thế, công việc dù khó đến mấy cũng hoàn thành được.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn xác định danh dự và lòng tự trọng của người chiến sỹ Công an; ứng xử với đồng đội, nhân dân luôn nhân văn và văn hóa. “Ở bất kỳ vị trí nào cũng cần đam mê với công việc, chịu khó, tỉ mỉ, tuyệt đối không ngại khó, ngại khổ thì mới hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đúc kết, và đề nghị giữa các đơn vị trong CATP phải xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trên cơ sở tôn trọng, chia sẻ để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Dẫn ý thơ: “Núi cao nhờ có đất bồi/ Núi chê đất thấp, núi ngồi với ai”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải mong muốn từng cán bộ, chiến sỹ cùng suy ngẫm, để luôn hoàn thiện mình, tôn trọng, trân quý đồng đội, chung sức vì tập thể Công an Thủ đô.

Đồng tình với những chia sẻ, suy nghĩ của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP nêu rõ, trong quý I/2022, tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng toàn lực lượng CATP đã đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc giao phó.

Phó Giám đốc CATP - Nguyễn Anh Tuấn chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực đòi hỏi các địa bàn, lực lượng luôn phải có sự chủ động an ninh, nắm chắc tình hình, từ đó đề xuất đối sách thật trách nhiệm, kịp thời xử lý triệt để các tình huống nhạy cảm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, công tác nắm hình hình, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ nhạy cảm, quan trọng ngày càng nặng nề, bởi những thách thức, phức tạp tiềm ẩn. “Mỗi lực lượng, đơn vị đều có vị trí vai trò quan trọng, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh chính trị. Rất khó có cơ hội cho việc sửa sai, nếu để hậu quả xảy ra. Đề nghị cấp trưởng các đơn vị nhận thức rõ điều này, phải lường trước, lường sau, bởi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm lại, nhất là đối với công tác an ninh”, đồng chí Thiếu tướng Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội nhìn nhận.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao Phòng Tham mưu tổng hợp ý kiến phát biểu của các đơn vị, các đồng chí Phó Giám đốc, để thông báo quán triệt trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

An ninh chủ động là một trong những yêu cầu, chỉ đạo quan trọng được xác định đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô

An ninh chủ động là một trong những yêu cầu, chỉ đạo quan trọng được xác định đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô

Ghi nhận những cố gắng, kết quả của các đơn vị, địa bàn trong quý I/2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã xác định, giao một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...

Về đảm bảo an ninh chính trị, Giám đốc CATP yêu cầu tập trung triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), dịp Lễ 30/4, 01/5/2022; Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV; Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chủ động nắm tình hình đảm bảo ANTT, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực trên địa bàn thành phố trong bối cảnh xung đột giữa Nga - Ukraine.

Đồng chí Giám đốc CATP giao các phòng chức năng chuẩn bị sơ kết, xây dựng những đề án quan trọng như: Đề án “Đảm bảo an ninh công nhân trên địa bàn thành phố”; Đề án “Phòng ngừa, giải quyết nguy cơ hình thành “điểm nóng” về ANTT liên quan đến các mâu thuẫn, tranh chấp tại các khu chung cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố”;

Sáng kiến của CAQ Hà Đông trong triển khai chuyên đề phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Sáng kiến của CAQ Hà Đông trong triển khai chuyên đề phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh

trật tự địa bàn

Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn (chỉ tiêu là kéo giảm 5% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 568, ngày 25/9/2021 của CATP về triển khai thực hiện Phương án số 536 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật, đảm bảo TTATXH trong và sau dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Giám đốc CATP giao các phòng chức năng tham mưu Đảng uỷ CATP ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác điều tra cơ bản xuyên suốt các lĩnh vực của các hệ, lực lượng Cảnh sát nhân dân - CATP. Xây dựng, triển khai Kế hoạch của CATP về tổ chức điều tra cơ bản toàn diện cấp xã.

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng Nghị quyết tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi và quản lý giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ giải quyết; các vụ án tạm đình chỉ điều tra theo Thông tư liên tịch số 01 của liên ngành Tư pháp Trung ương.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được Trung tướng Nguyễn Hải Trung quán triệt như: Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (26/6); Tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm để kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tiếp tục đối soát, làm sạch dữ liệu truy nã của CATP, xây dựng Quy trình công tác truy nã và hồ sơ nghiệp vụ trong truy nã đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thời gian tới, các phòng chức năng tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai hiệu quả Kế hoạch số 54 ngày 17/02/2022 về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 10, ngày 25/01/2022 về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 của CATP theo Quyết định số 16095 ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo tiến độ định kỳ của 2 nhiệm vụ trọng tâm này.

Về những nhiệm vụ trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, ngày 03/3/2022, Đảng uỷ CATP đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là chủ trương, chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Đảng ủy CATP về công tác cán bộ thời gian tới với mục tiêu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh, là nhân tố then chốt, quyết định sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của CATP.

Nghị quyết 09 để ra 9 nhiệm vụ, giải pháp hết sức cơ bản, thiết thực, có tính móc xích, sự bổ trợ và mối quan hệ biện chứng lẫn nhau. Đây là những nhiệm vụ, giải pháp vừa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác cán bộ của CATP thời gian qua, đồng thời là những vấn đề mới được quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

“Có thể nói, lần đầu tiên, CATP có một nghị quyết riêng về đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, được dư luận cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo đánh giá cao, ủng hộ, đặt nhiều niềm tin, hy vọng nếu thực hiện hiệu quả, nghiêm túc sẽ làm thay đổi căn bản công tác cán bộ CATP, sẽ có một đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo chất lượng, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ.

Trong quý I-2022:

- Số vụ phạm tội về TTXH trên địa bàn Thành phố giảm 329 vụ = 25,8% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,3%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2021; khám phá 100% số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến vay nợ, “tín dụng đen”; triệt phá, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức, 241 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 1.266 đối tượng...

- Phát hiện 725 vụ - 799 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; khởi tố 116 vụ - 157 bị can; thu ngân sách Nhà nước gần 136 tỷ đồng.

- Phát hiện 985 vụ - 1.303 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; xử lý hình sự 915 vụ - 1.128 đối tượng; thu giữ gần 38 kg ma túy các loại cùng tài liệu, vật chứng liên quan.

- Bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 229 đối tượng truy nã.

- Làm sạch 3 cấp được 7.944.701 thông tin công dân, đạt tỷ lệ 99,45%.