Công an Hà Nội điều tra, khám phá nhiều vụ án trong 15 ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024), sau 15 ngày đầu tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp, giải pháp, các đơn vị trong Công an Thành phố đã liên tiếp đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường…

Theo đó, lực lượng Công an các cấp từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện Mệnh lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm của Bộ Công an và CATP. Nhiều đơn vị đã tổ chức lễ ra quân đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động báo cáo, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, quán triệt các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt cao điểm, để tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng Công an làm nhiệm vụ góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Kết quả, từ ngày 15/12/2023 đến 29/12/2023, Công an Thành phố đã điều tra, khám phá 219 vụ, 588 đối tượng; trong đó có 3 vụ, 8 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá 1 băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bắt 24 đối tượng; 20 nhóm tội phạm về trật tự xã hội, bắt 104 đối tượng…

Điển hình, ngay sau 4 ngày đầu ra quân, ngày 19/12/2023, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 21 đối tượng trú tại địa bàn quận Hà Đông và quận Thanh Xuân về hành vi lừa đảo trên không gian mạng, thu giữ 1 xe ô tô Mercedes E300, 21 máy tính xách tay, 40 điện thoại di động, phong toả 42 tài khoản với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; bước đầu các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt được 20 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 25/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà chọi ăn tiền tại hội làng thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã khởi tố 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, từ ngày 15 đến 29/12/2023, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, khám phá, bắt giữ 459 vụ, 641 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 306,883g heroin, 14.092,83g ma tuý tổng hợp, 20.345,522g cần sa …

Hơn 1 tấn thực phẩm bẩn vừa bị CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trước thềm Tết Nguyên đán 2024
Hơn 1 tấn thực phẩm bẩn vừa bị CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trước thềm Tết Nguyên đán 2024

Liên quan đến tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, trong 15 ngày, Công an Thành phố đã phát hiện, khám phá 426 vụ, 440 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; khởi tố 43 vụ, 51 bị can, xử lý hành chính 369 vụ, 370 đối tượng; thu hồi cho cơ quan, người bị hại 710 triệu đồng, hàng hoá tạm giữ 5,6 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên 42 tỷ đồng…

Điển hình, ngày 26/12/2023, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra 1 kho hàng thực phẩm, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn, tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2 đối tượng Đào Văn Quý, Trần Văn Luân về hành vi "Buôn bán hàng cấm" (pháo nổ) và Đào Đức Hiển về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" (pháo nổ)
2 đối tượng Đào Văn Quý, Trần Văn Luân về hành vi "Buôn bán hàng cấm" (pháo nổ) và Đào Đức Hiển về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" (pháo nổ)

Đối với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đơn vị trong Công an Thành phố đã tổ chức vận động nhân dân ký cam kết về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, người dân đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 162 khẩu súng, 772 viên đạn các loại, 09 lựu đạn, bom mìn, đầu đạn các loại…; 186 công cụ hỗ trợ, 565 vũ khí thô sơ cũ hỏng do người dân phát hiện, thu nhặt và được giao nộp, 87 linh kiện để lắp ráp vũ khí.

Bên cạnh đó, liên quan đến vi phạm về pháo, lực lượng chức năng CATP đã phát hiện, khám phá 38 vụ việc, 55 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ 1.207,935 kg pháo; 34,486 kg thuốc pháo; 1.353 quả, ống pháo… Điển hình, ngày 17/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp CAH Thường Tín phát hiện, bắt quả tang 03 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm (pháo). Tang vật thu giữ: 466 hộp pháo hoa, 51 bánh pháo, 19 pháo dây (tổng trọng lượng khoảng 840kg)...

Các tổ công tác của Công an Hà Nội xử lý vi phạm nồng độ cồn

Các tổ công tác của Công an Hà Nội xử lý vi phạm nồng độ cồn

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, như: chở quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe vượt quá tốc độ... Cụ thể, từ 15/12/2023 đến 29/12/2023, toàn thành phố xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 21 người bị thương (giảm 14 vụ, 2 người chết, 16 người bị thương so với 15 ngày liền kề trước đó); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông đường sắt, đường thuỷ…

Những kết quả nói trên thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của Công an Hà Nội trong triển khai đợt cao điểm, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn những ngày giáp tết.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân “Vui Xuân, đón Tết bình an”…