Công an Hà Nội có vai trò hết sức to lớn góp phần làm nên thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Bộ Công an, cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội đã đánh giá rất cao kết quả, thành tích của CATP Hà Nội trong việc đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, an toàn phục vụ cuộc bầu cử trên.

Sáng 19/6, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử thành phố Hà Nội; đại diện một số sở, ban, ngành của TP.

Về phía CATP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Tiểu ban đảm bảo ANTT của TP, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đông đủ chỉ huy các đơn vị thuộc CATP Hà Nội.

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ khẳng định: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp. Những yếu tố xã hội khác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc bầu cử.

Chủ động đánh giá đúng, sát tình hình thực tế và dự báo chính xác những diễn biến có thể xảy ra trên các mặt công tác liên quan đến bầu cừ, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, đồng bộ các biện pháp, đảm bảo ANTT trước trong và sau bầu cử; góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

“Việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những thành công và khó khăn, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc phục vụ cho những sự kiện tiếp theo”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Tham mưu đã báo cáo tóm tắt kết quả toàn diện công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trên cơ sở những chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, CATP Hà Nội đã triển khai hàng chục văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử. Các kế hoạch, phương án đều được phân công chi tiết, rõ người, rõ việc rõ trách nhiệm đến từng vị trí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, thống kê đánh giá những tình huống trước đây, trên cơ sở đó phân tích kỹ, dự kiến những tình huống phức tạp có thể xảy ra, từ đó xây dựng các tình huống khác nhau, qua đó có phương án xử lý hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội biểu dương CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội biểu dương CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử

CATP Hà Nội đã thiết lập cơ chế thông tin báo cáo chỉ huy điều hành đảm bảo ANTT toàn bộ cuộc bầu cử trên địa bàn; chủ động tham mưu cho Tiểu ban đảm bảo ANTT của Bộ Công an, UBND TP trong suốt quá trình trước trong và sau cuộc bầu cử; tổ chức xác minh nghiệp vụ, đảm bảo đúng quy định phục vụ bầu cử; Đánh giá những vụ việc phức tạp từ đó giải quyết, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

CATP Hà Nội chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT; xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo ANTT, ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại từng điểm bỏ phiếu; tập trung chủ động và triển khai hiệu quả các đối sách, phương án xử lý nghiêm những vi phạm, gây ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc bầu cử.

Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các đơn vị chức năng có liên quan đảm bảo hiệu quả công tác giải quyết khiếu kiện của nhân dân; làm tốt công tác đấu tranh chính trị; tập trung tuyên truyền mạnh mẽ công tác bầu cử đến tất cả tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh phản bác những luận điệu chống đối, phản động, chống phá cuộc bầu cử trên không gian mạng…

CATP Hà Nội đã mở 4 đợt điểm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; điều tra khám phá hàng trăm vụ án, bắt giữ hàng trăm đối tượng; tập trung phòng ngừa sâu, rộng, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, giáp ranh, triệt tiêu những mầm mống, nguy cơ nảy sinh tội phạm, gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT nói chung và bầu cử nói riêng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, CATP Hà Nội đã tập trung các biện pháp, kế hoạch ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và TP Hà Nội; rà soát kiểm tra những cơ sở lưu trú, căn hộ chung cư, phát hiện xử lý nhiều vụ, đối tượng nhập cảnh trái phép; tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân tố giác nhập cảnh trái phép; Tăng cường quản lý xã hội, ANTT; tập trung triển khai nhiều dự án của Bộ Công an; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng đảm bảo ANTT…

CATP Hà Nội còn phối hợp với các cơ quan báo chí, chức năng, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về cuộc bầu cử. Chỉ đạo nghiên cứu rà soát kỹ từng điểm bầu cử, qua đó phân công bố trí gần 10.000 CBCS tại hàng nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành công cho cuộc bầu cử. Ban Giám đốc CATP trực tiếp phê duyệt từng phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu; rà soát, tăng cường CBCS cho các đơn vị có điểm bầu cử lớn, trọng điểm. 100% CBCS của CATP Hà Nội thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử, đảm bảo bầu cử theo đúng quy định...

Vai trò của CATP Hà Nội hết sức to lớn

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện các đơn vị trong CATP Hà Nội đã tham luận, phân tích, đánh giá kỹ những điều kiện thuận lợi, khó khăn, biện pháp, kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử trên 3 nhóm vấn đề trước đồng chí Thứ trưởng và Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng khi thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đến dự Hội nghị. Đánh giá cao báo cáo và những ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp trên các mặt. Kết quả này là sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của tất các đơn vị, trong đó CATP Hà Nội có vai trò, đóng góp hết sức to lớn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND đối với CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND đối với CATP

Khái lược những khó khăn, thách thức về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội biểu dương CATP Hà Nội cùng với các đơn vị có liên quan đã có các phương án, kế hoạch, tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hết sức hiệu quả. Những chỉ đạo sát sao, chi tiết và hiệu quả, khoa học, bài bản của Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và toàn lực lượng CATP Hà Nội đối với công tác đảm bảo ANTT, an toàn đã góp phần làm nên cuộc bầu cử thành công.

Đồng chí Chủ tịch HĐND TP đặc biệt đánh giá cao việc CATP Hà Nội xử lý từ sớm, từ xa những sự vụ, điểm phức tạp, có nguy cơ nảy sinh, ảnh hưởng đến ANTT, an toàn của cuộc bầu cử. Việc CATP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm là hết sức cần thiết, đồng thời phân tích, mổ xẻ, tìm ra những hạn chế, tồn tại, góp phần làm dầy hơn các phương án, kế hoạch, kinh nghiệm để từ đó có phương án, kế hoạch giải quyết, phục vụ cho công tác đảm bảo ANCT, ANTT nói chung và các kỳ bầu cử khóa tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng chỉ đạo CATP Hà Nội tiếp tục chủ động và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP, HĐND TP trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

“Những kiến nghị của CATP Hà Nội tại hội nghị sẽ được HĐND TP xem xét, giải quyết, hỗ trợ tối đa cho CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CATP Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ”- đồng chí Chủ tịch HĐND TP khẳng định. Đồng chí Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã luôn quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ CATP Hà Nội, góp phần đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng CATP Hà Nội đã bảm bảo tuyệt đối thành công ANTT, an toàn bầu cử; đồng thời chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã trúng cử vào các vị trí trong đại biểu Quốc hội, HĐND với số phiếu rất cao.

Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết kinh nghiệm, tiến tới xây dựng một quy trình trong công tác đảm bảo các nhiệm vụ bầu cử nói chung

Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết kinh nghiệm, tiến tới xây dựng một quy trình trong công tác đảm bảo các nhiệm vụ bầu cử nói chung

Đồng chí Thứ trưởng cũng thông tin, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đánh giá rất cao công tác đảm bảo ANTT, an toàn phục vụ bầu cử. Kết quả này có được dựa trên sự chủ động, nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn lực lượng Công an. Những công tác, nhiệm vụ có liên quan đến bầu cử, đảm bảo ANCT, ANTT, phòng, chống các loại tội phạm…đều được Công an toàn quốc trong đó có CATP Hà Nội thực hiện rất hiệu quả.

“Từ chủ động nắm tình hình, xây dựng các tình huống, huy động lực lượng, phương tiện…giải quyết khối lượng rất lớn công việc, tinh thần làm nhiệm vụ rất cao, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và mạnh dạn đề xuất xử lý những vi phạm…của CATP Hà Nội, đã góp phần rất lớn đảm bảo ANTT không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà còn có vai trò, ảnh hưởng lớn đối với toàn quốc”- Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương.

Cùng với việc đúc rút kinh nghiệm, bổ sung và xây dựng quy trình xử lý các tình huống, tham gia vào các phương án đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu CATP Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến bầu cử, nhất là khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng mất ANTT.

Rà soát thực chất tất cả những công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp giữa các đơn vị trong CATP, giữa các địa phương, đơn vị của Bộ, từ đó tham mưu, đề xuất bổ sung chủ trương, giải pháp hoặc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lưu ý đến vấn đề xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Đồng chí Trung tướng, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội trong thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và mong muốn, tin tưởng trong thời gian tới, CATP Hà Nội nói riêng cũng như lực lượng Công an nói chung, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của Thành ủy, UBND, HĐND…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công an, của đồng chí Thứ trưởng và Lãnh đạo Thành phố; xin hứa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội bổ sung vào nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc và chỉ huy các phòng nghiệp vụ cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về những kết quả, tồn tại, hạn chế, tình huống, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT, ANCT trên toàn địa bàn thành phố hiện tại và trong thời gian tới.