Công an Hà Nội chia sẻ, hỗ trợ gia đình các chiến sỹ bị tai nạn máy bay Mi171

ANTĐ - Lời chia buồn sâu sắc nhất và những sự hỗ trợ đã được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, thông qua lãnh đạo Quân chủng Phòng không không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô, gửi đến gia đình các chiến sỹ bị tai nạn máy bay Mi171.

Ngày 11-7, thông qua các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Phòng không không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, đã chuyển số tiền 105 triệu đồng đến thân nhân gia đình 18 chiến sỹ hy sinh và 3 chiến sỹ bị thương nặng, trong vụ máy bay Mi171 bị tai nạn hôm 7-7. Số tiền hỗ trợ, chia sẻ mỗi gia đình là 5 triệu đồng. 

Cũng trong ngày 11-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã đến viếng 18 chiến sỹ hy sinh tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông. “Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô vô cùng thương tiếc các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. CATP xin vĩnh biệt và xin chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân gia quyến của 18 gia đình các đồng chí đã hy sinh, cũng như xin chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ của Quân chủng Phòng không không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô”, Giám đốc CATP xúc động viết trong sổ tang của Ban tang lễ.