Confederations Cup 2013 cho tham vọng World Cup 2014

ANTĐ - Trong một năm lẻ, Confederations Cup 2013 là sự kiện bóng đá lớn nhất khi các giải VĐQG châu Âu đều đã hạ màn. Khi giải đấu là bước đệm cho World Cup 2014, Brazil chắc chắn muốn giữ chiếc Cúp ở lại sân nhà. Đêm nay (giờ VN ) trái bóng Confederations Cup 2013 bắt đầu lăn.

Theo kết quả bốc thăm, Brazil nằm cùng bảng A với Italy, còn Tây Ban Nha nằm ở bảng B với Uruguay. Bảng A khá cân bằng khi còn có sự góp mặt của nhà vô địch châu Á - Nhật Bản và nhà vô địch CONCACAF - Mexico.

Trong khi đó, nhà vô địch châu Đại dương - Tahiti chắc chắn sẽ là đội lót đường ở bảng B. Đội còn lại ở bảng này là vô địch châu Phi - Nigeria.

Confederations Cup 2013 sẽ chứng kiến màn thử nghiệm cho một thế hệ tài năng mới của bóng đá Brazil. Rất nhiều ngôi sao đã tỏa sáng từ khi còn rất trẻ, tiêu biểu phải kể đến Neymar, Oscar, Lucas, Fernando, Bernard. Họ đều mới bước sang tuổi đôi mươi và một vài người trong số này từng làm quyến rũ giới hâm mộ bằng chức vô địch giải U20 thế giới năm 2011. Cũng chính vì ý định trình làng và phát triển đội ngũ măng non này mà HLV Felipe Scolari đã quyết định không triệu tập những siêu sao như Ronaldinho hay Kaka. Rõ ràng, ông muốn Neymar, Oscar, Lucas, thậm chí Fernando trở thành nòng cốt của Selecao cho không chỉ Confederations Cup mà cả World Cup trên sân nhà sau một năm nữa. Mặc dù không thực sự mạnh mẽ như trước và liên tục tụt hạng trên BXH của FIFA nhưng đội chủ nhà Brazil vẫn được nhiều nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của Confederations Cup 2013. 

So với các đội bóng khác dự giải, Brazil có trong tay nhiều ngôi sao trẻ sáng giá nhất. Thực tế, nếu muốn tìm kiếm những gương mặt tương tự thì giới hâm mộ chỉ có thể thấy một phần nào đó ở Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy (Italia), Jordi Alba (TBN) hay Gaston Ramirez (Uruguay), Ogenyi Onazi (Nigeria).

Xét về thành tích, với 3 danh hiệu liên tiếp tại EURO 2008, 2012, World Cup 2010, Tây Ban Nha hiển nhiên sẽ là đối trọng xứng đáng cho Brazil trên hành trình chinh phục chức vô địch. Càng đáng gờm hơn khi La Roja mang đến xứ Samba đội hình gần như mạnh nhất với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành vinh quang tại Ukraine/Ba Lan mùa Hè năm ngoái. Italia cũng không đứng ngoài danh sách này bởi HLV Cesare Prandelli cũng sử dụng bộ khung giàu kinh nghiệm từng giúp Azzurri lọt vào chung kết EURO 2012 và đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2014.

Tuy nhiên, cả Tây Ban Nha và Italy đều có thể phải trả giá bởi một mùa giải vất vả mà các cầu thủ của họ vừa phải trải qua. Sự mệt mỏi là điều thấy rõ khi Italia gây thất vọng lớn ở trận hòa CH Czech (VL World Cup) và hòa Haiti (giao hữu) mới đây. La Roja cũng không ở tình trạng tốt nhất qua những gì “khởi động” trước Haiti và CH Ireland. Sẽ không quá nếu nói rằng đối với nhiều cầu thủ, chuyến đi sang Nam Mỹ trong tháng 6 này là màn “hành xác” mà họ có thể bị kiệt sức.

Trong hoàn cảnh ấy, việc xuất hiện những “chú ngựa ô” trở thành điều tất yếu và cơ hội gây bất ngờ có thể thuộc về Uruguay, Mexico hay thậm chí cả Nhật Bản. Riêng tân binh Tahiti vẫn chỉ được coi như kẻ lót đường, còn “đại bàng xanh” Nigeria không được đánh giá cao do chỉ đem đến đội hình “B” gồm phần lớn cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu

Bảng A

02:00, 16-6 tại Brasilia: Brazil - Nhật Bản

02:00, 17-6 tại Rio de Janeiro: Mexico - Italy

02:00, 20-6 tại Fortaleza: Brazil - Mexico

05:00, 20-6 tại Recife: Italy - Nhật Bản

02:00, 23-6 tại Salvador: Italy - Brazil

02:00, 23-6 tại Belo Horizonte: Nhật Bản - Mexico

Bảng B

05:00, 17-6 tại Recife: Tây Ban Nha - Uruguay

02:00, 18-6 tại Belo Horizonte: Tahiti - Nigeria

02:00, 21-6 tại Rio de Janeiro: Tây Ban Nha - Tahiti

05:00, 21-6 tại Salvador: Nigeria - Uruguay

02:00, 24-6 tại Fortaleza: Nigeria - Tây Ban Nha

02:00, 24-6 tại Recife: Uruguay - Tahiti

Theo đánh giá của nhiều nhà cái, chủ nhà Brazil đã vượt qua ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha và trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Confederations Cup 2013. Cụ thể, theo tỷ lệ của nhà cái Bet365, tỷ lệ đặt cược cho “cửa” Brazil vô địch là 2.40 (1 ăn 2,4), hơn 1 chút so với ĐKVĐ thế giới, Tây Ban Nha (2.63). Tỷ lệ đặc cược cho ngôi vô địch của Brazil và Tây Ban Nha ở nhà cái khác lần lượt là: Betclic (2.50 vs 2.60), Betfair (2.48 vs 2.98) và Dafabet (2.25 vs 2.49). Trong khi đó, hai nhà cái Betathome và Bwin đánh giá cơ hội của Brazil và Tây Ban Nha ngang nhau (cùng 2.40).

Trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới, Torres và David Villa là những cầu thủ được đánh giá cao nhất. Nhà cái Bwin đưa ra tỷ lệ 9.00 cho khả năng này. Tiếp theo là Neymar, Luis Suarez, Cavani (cùng 10.00). Một vài ứng cử viên khác có thể kể đến như Fred (11.00), Hulk (15.00), Balotelli (15.00), Sodaldo (15.00), Chicharito (15.00), Damiao (15.00), Pedro (21.00), Forlan (21.00) và Juan Mata (21.00)