Con trai vừa chết nửa tháng, bố mẹ thắt cổ tự tử theo

ANTD.VN -Thông tin từ UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng treo cổ tự tử tại nhà thờ. Điều đáng buồn là cách đó khoảng 16 ngày, hai vợ chồng này vừa lo hậu sự cái chết của con trai.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 24-5, người thân phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đ. (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị S. (60 tuổi) trú tại thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, chết trong tư thế treo cổ tại nhà thờ (cách nhà hai vợ chồng này khoảng 500 mét).

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, vợ chồng ông Đ. bà S. có 4 người con. Cách đây 16 ngày, một người con trai sau thời gian học kiến trúc thì bất ngờ bị trầm cảm và dùng dao tự cắt cổ tự tử tại nhà riêng. 

Hiện, nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng ông Đ. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp vợ chồng cùng nhau tự tử.

Trước đó khoảng 21h30 ngày 24-7-2016, một số người dân sống tại phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) người dân phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trong nhà. Theo đó, cô gái đã tử vong và người chồng được đưa đi cấp cứu nên may mắn sống sót.

Được biết, đây là hai vợ chồng và đang ở nhờ nhà bà dì ruột tại đường Trần Quý Cáp.

Theo tiết lộ của người thân nạn nhân, khoảng 7h tối 23-7, mẹ của cô gái đã nhận được tin nhắn từ người con với những lời tuyệt mệnh kèm theo lời nhắn nhủ mong ông bà chăm sóc 2 cháu.

Hay vụ “chồng ôm mìn tự sát cùng vợ” ở Quảng Ninh xảy ra vào ngày 31-12-2014, tại ngôi nhà trong ngõ 35, tổ 3, khu 4, phường Quanh Thanh. Nguyễn Ngọc Xuân (42 tuổi) ôm mìn, đuổi theo vợ để tự sát. Người chồng chết ngay tại chỗ trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹ.

Ngươi vợ là Trần Thị M. (36 tuổi) vẫn ngồi dậy được nhưng mặt đầy máu, một cánh tay bị mìn nổ làm gãy nát và chị có dấu hiệu rối loạn tâm lý do hoảng sợ.

Người dân tổ dân cư số 3 - nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng cho biết, trước đó, vợ chồng chị Mai xảy ra mâu thuẫn kịch liệt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng ôm mìn tự sát cùng vợ.

Chứng trầm cảm dễ dẫn tới tự sát

Theo nhận định của các chuyên gia, trầm cảm là chứng bệnh của hệ thần kinh, chịu nhiều tác động của môi trường sống, điều kiện làm việc, yếu tố tâm lý.

Nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh trầm cảm đa phần do sang chấn tâm lý khi bị chấn động bởi một “cú sốc” nào đó ở trong cuộc sống hoặc do phải làm việc, sống trong một môi trường áp lực kéo dài quá sức chịu đựng.

Trong đó, một số áp lực tâm lý hay gặp như mất người thân, ly hôn, con cái bỏ nhà, bị người yêu cự tuyệt, áp lực cơm áo gạo tiền... Những sang chấn này dần dần tác động khiến người bệnh rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản và đau khổ.

Tương tự, khi lý tưởng bị tiêu tan, mất hy vọng, thành công hay thất bại trong sự nghiệp, phạm lỗi, bị xử phạt, bị hiểu lầm làm giảm tính tự tôn cũng dễ dẫn tới trầm cảm.

Số người tự tử do trầm cảm ở Việt Nam lên đến 36.000-40.000 người.

PGS.TS Cao Tiến Đức - Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, từng chia sẻ, một năm số người tự tử do trầm cảm ở Việt Nam lên đến 36.000-40.000 người. Hiện có khoảng 30% dân số bị rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm chiếm tới 15-25%.

Hầu hết trường hợp tự tử đều do rối loạn tâm thần, trong đó 75% trầm cảm, 22% nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, chỉ 3% còn lại do tâm thần phân liệt, động kinh.

Về khả năng chữa trị bệnh trầm cảm, theo PGS Đức, người bệnh phải trải qua quá trình điều trị lâu dài. Họ được dùng thuốc chống trầm cảm, kết hợp với thuốc an thần, thuốc giải lo âu.

Bác sĩ lưu ý, tất cả bệnh nhân trầm cảm đều có thể có ý muốn và hành vi tự sát, song phải cần ít nhất từ 2-3 tuần thì thuốc chống trầm cảm mới có tác dụng và mới cải thiện được triệu chứng trầm cảm của bệnh nhân. Vì vậy việc theo dõi bệnh nhân chặt chẽ trong 2 tuần đầu điều trị là rất quan trọng.