Con trai cựu Tổng thống Ukraine chết vì tai nạn giao thông

ANTĐ - Hôm 22-3, ông Nestor Shufrych, một nghị sĩ Ukraine đã khẳng định với báo chí về cái chết của con trai của cựu tổng thống nước này, Viktor Yanukovych.

Truyền thông Ukraine và Nga đồng loạt đưa tin, Viktor Yanukovych Jr, 33 tuổi, con trai của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, khi chiếc xe hãng Volkswagen của anh lao xuống hồ Baikal, ở phía nam của vùng Siberia của Nga.
Vụ việc xảy ra hôm 21-3, nhóm 6 người của Viktor đang trên đường trở về sau khi tham gia một sự kiện thể thao, lái xe vào hồ băng để chụp ảnh và gặp nạn. 5 người khác trên xe may mắn thoát chết. Viktor Yanukovych Jr được biết đến là người có niềm đam mê lái xe trong các địa hình hiểm trở.

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã trốn sang Nga sau cuộc đảo chính hồi tháng 2-2014

Cái chết của Viktor Yanukovych Jr là vụ việc mới nhất liên quan đến cựu Tổng thống Ukraine. Hồi đầu tháng này, ông Oleksandr Peklushenko, một cựu thống đốc khu vực miền nam Ukraine, đã chết do bị bắn vào cổ tại làng Sonyachne, gần thành phố Zaporizhzhya. Chính quyền nói rằng đây là một vụ tự tử, tiếp nối 5 cái chết bí ẩn khác của quan chức thân cận với cựu tổng thống nước này trong năm nay.
Còn nhớ hồi tháng 7-2009, con trai của Phó chủ tịch Ủy ban An ninh và quốc phòng Volodymyr Sivkovych, người đã nỗ lực tham gia giải tán người biểu tình ủng hộ EU của chính quyền ông Yanukovych, đã chết khi chiếc xe của anh này bất ngờ lạc tay lái và bốc cháy ở trung tâm Kiev.

Vài tháng sau đó, con trai của Anna Herman, người phát ngôn của ông Yanukovych, cũng thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc Kiev-Odessa.

Tổ chức Interpol đã liệt cựu Tổng thống Yanakovych vào danh sách truy nã cao nhất hồi tháng 1-2105. Ông bị cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la công quỹ và bị lật đổ tháng 2-2014.