Con trai ca sĩ Quang Dũng tuổi 13 cao lớn hơn cả bố lẫn mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau thời gian dài bị gián đoạn hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ca sĩ Quang Dũng vừa bay sang Mỹ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mới. Tại đây, giọng ca sinh năm 1975 cũng đã hội ngộ Bảo Nam (cậu con trai chung của anh với vợ cũ Hoa hậu Jenifer Phạm) sau gần một năm xa cách.
Ca sĩ Quang Dũng và con trai

Ca sĩ Quang Dũng và con trai

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng với con trai, Quang Dũng cũng không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc vì chiều cao "khủng" và vóc dáng lớn nhanh như thổi của Bảo Nam. Nam ca sĩ hào hứng khoe giờ đã có thể "choàng vai bá cổ" con như hai người bạn.

Được biết ở tuổi 13, Bảo Nam đã sở hữu chiều cao "khủng" gần 1m8, cao hơn cả bố lẫn mẹ và được dự đoán khi bước vào tuổi trưởng thành sẽ cao tới gần 1m9. Sau khi Quang Dũng và Jenifer Phạm chia tay vào năm 2009, cậu bé về ở chung với mẹ và bà ngoại tại California, Mỹ. Do công việc của Jenifer Phạm bận rộn nên việc chăm sóc Bảo Nam được cô nhờ cậy mẹ ruột hỗ trợ.

Vóc dáng lớn nhanh như thổi của con trai Quang Dũng

Vóc dáng lớn nhanh như thổi của con trai Quang Dũng

Một thời gian sau khi tái hôn với một doanh nhân và sinh sống chủ yếu tại Việt Nam, Jenifer Phạm thuyết phục Bảo Nam về sống cùng mình và gia đình mới tại quê nhà. Trước đó, phần vì chiều theo nguyện vọng của Bảo Nam, phần vì sợ làm xáo trộn môi trường học tập và sinh sống của con, nên Jennifer Phạm chia sẻ cô đành để con trai ở lại Mỹ sống cùng với ông bà ngoại. Thời điểm đó, mẹ của cô cũng chưa chấp nhận việc xa cháu vì đã gần gũi, chăm sóc Bảo Nam từ khi cậu bé mới lọt lòng. Sau khi về Việt Nam sống cùng mẹ, Bảo Nam theo học ở một trường quốc tế.

Người đẹp tâm sự, chồng mới rất yêu thương, quan tâm tới con riêng của cô, luôn sẵn sàng đón cậu bé về nước để cả gia đình được ở gần nhau. Trước khi làm thủ tục để Bảo Nam học tập ở trong nước, Jennifer Phạm đã hỏi ý kiến của chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Giọng ca người Quy Nhơn hoàn toàn ủng hộ việc này bởi anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ con trai. Về phần Bảo Nam cũng nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống mới, vui vẻ khi sống cùng mẹ và cha dượng, đồng thời rất yêu thương các em.

Cuối năm 2019, Bảo Nam về Mỹ đón Giáng Sinh và thăm ông bà ngoại. Tuy nhiên không lâu sau thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên cậu chưa thể về Việt Nam để đoàn tụ cùng mẹ. Thời gian ở Mỹ, Bảo Nam vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương hết mực từ ông bà và người thân trong nhà. Ca sĩ Quang Dũng tâm sự, anh cảm thấy vô cùng yên tâm và biết ơn mẹ vợ cũ vì bà luôn tận tình lo lắng và dành hết tình cảm yêu thương cho cháu ngoại. Nam ca sĩ tiết lộ, con trai có nhiều nét tính cách giống mình, ít nói và hiền lành. Mặc dù không đam mê nghệ thuật như bố nhưng Bảo Nam lại có khả năng chơi đàn piano rất điệu nghệ. Cậu bé dành sự yêu thích và tập trung khám phá các bộ môn khoa học, máy móc, công nghệ. Cả anh và vợ cũ đều thống nhất để con tự phát triển đam mê và định hướng công việc sau này. Quang Dũng từng chia sẻ, anh tin tưởng vào sự sắp xếp của ông Trời đối với số phận mỗi người, bản thân anh lớn lên trong sự gian khó và tin con trai sẽ trưởng thành từ tình thương của mình và Jennifer Phạm.

Hiện tại Quang Dũng đã mua một căn biệt thự tại Mỹ để dành sau này cho con trai. Căn biệt thự khá gần nhà ông bà ngoại Bảo Nam, cách khoảng 7 phút lái xe ô tô. Nam ca sĩ cho biết, căn biệt thự này được anh chọn mua khá lâu với mong muốn tìm một nơi có không gian ấm áp, bình yên, nhiều nắng và gió... Đây là chỗ đi chỗ về mỗi khi anh đi lưu diễn tại Mỹ và đặc biệt sẽ là tổ ấm của Bảo Nam trong tương lai.