"Cơn sốt" Pokemon Go có thể gây nguy hiểm

ANTĐ - Xâm phạm khu vực cấm, bị cướp tài sản, tử vong… đó là hàng loạt tai nạn bất ngờ xảy đến với người chơi “Pokemon Go”, trò chơi trên điện thoại di động đang “làm mưa làm gió” trên khắp thế giới. Chỉ 3 tuần sau khi ra mắt, sự khuynh đảo của trò chơi này đã kéo theo hệ lụy và nguy cơ tiềm ẩn khi các game thủ dán mắt vào điện thoại để tìm các con thú ảo.

Nguy cơ rình rập

Pokemon Go hoạt động bằng cách kết hợp camera điện thoại thông minh và công nghệ GPS, từ môi trường thực, nó mở ra một bản đồ ảo và người chơi phải di chuyển liên tục để săn lùng và bắt những chú Pokemon bất chợt hiện lên trên đường đi.

Đây là một trò chơi kết hợp thực tế cực kỳ thành công, nó buộc người chơi phải vận động, đồng thời tính cộng đồng và tương tác giữa người chơi được thiết lập một cách hiệu quả… nên có sức hút khó cưỡng. Chính bởi vậy, trò chơi trên điện thoại di động này vừa ra mắt hôm  6-7 đã lập kỷ lục mới khi đã thu hút khoảng 21 triệu người dùng mỗi ngày tại Mỹ, vượt qua kỷ lục của trò chơi Candy Crush hiện đã quá phổ biến đối với mọi người. 

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, Pokemon Go có lượng người chơi gia tăng chóng mặt, nhưng đi kèm với nó là hàng loạt cảnh báo an toàn khi người chơi tự rơi vào những tình huống vô cùng nguy hiểm. Ở Anh cuối tuần qua, nhân viên bảo vệ bờ biển khu vực Brean, Somerset đã phải dùng loa xe tải gọi 2 thiếu nữ vào bờ khi phát hiện 2 cô gái này lội bùn ngang đầu gối để ra giữa đoạn bãi bồi săn quái vật ảo.

Các thiếu nữ không biết mình đang gặp nguy hiểm khi mà sông Brean có mực nước thủy triều cao thứ hai thế giới nên thủy triều ở đây lên rất nhanh. Tương tự, ở Mỹ đã xảy ra một vài trường hợp người chơi nhập viện vì bị đâm xe khi qua đường, rơi xuống sông hoặc bờ vực khi “say” bắt Pokemon.

Rắc rối nảy sinh khác chính là xâm phạm vùng cấm. Cảnh sát Indonesia hôm 18-7 đã bắt giữ Roman Pierre, 27 tuổi, quốc tịch Pháp tại một trạm kiểm soát trong khu quân sự ở Cirebon, Tây Java. Nhận ra sai lầm của mình, Pierre đã cố gắng chạy ra khỏi vùng cấm nhưng không thoát. Dù sao anh ta cũng may mắn vì được thả sau khi bị giữ vài giờ, phía cảnh sát xác nhận “anh này vô tình xâm nhập khu quân sự khi săn Pokemon qua điện thoại”.

Riêng tai nạn về xâm nhập tư gia, người săn Pokemon có thể gặp họa nếu chủ nhà có trang bị vũ khí. Ở Guatemala, Jerson Lopez de Leon, 18 tuổi cùng với em họ Daniel Moises Picen, 17 tuổi quyết định vào một ngôi nhà ở Chiquimula để bắt Pokemon nhưng sau đó Leon bị bắn chết, còn Picen bị thương nặng. Trong một diễn biến khác, cảnh sát ở Florida cho biết, chủ nhà đã bắn vào 2 người đang ở trong một chiếc xe đỗ bên ngoài nhà mình. Chủ nhà tưởng những “game thủ” Pokemon Go này là trộm rình rập. Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc.

 Nguy hiểm không kém phải kể đến người chơi Pokemon có thể trở thành “mồi ngon” cho kẻ xấu. Tại Mỹ, có báo cáo cho biết người chơi Pokemon bị dụ đến một địa điểm hẻo lánh, sau đó bị nhóm cướp phục kích. Còn ở Canada, một đối tượng đã bị cáo buộc tấn công tình dục khi dụ dỗ một cô gái 19 tuổi bằng việc rủ nhau đi bắt Pokemon.

Khuyến cáo an toàn

Trong khi thế giới điên đảo với trò bắt và đào tạo quái vật bỏ túi ảo, cảnh sát Tây Ban Nha đã buộc phải ban hành hướng dẫn an toàn đối với người chơi Pokemon Go. Họ nhấn mạnh rằng bản đồ ảo dựa trên thế giới thực, từ đường dành cho người đi bộ, đèn giao thông, đồ đạc trên đường phố đều tiềm ẩn mối nguy hiểm đáng sợ đối với những người không để ý đến bước chân của mình.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cứu sống một cặp vợ chồng Nhật Bản đi bộ trong đường hầm xa lộ có lưu lượng lớn phương tiện ở Barcelona để tìm bắt Pokemon. 

Tương tự, một tổ chức từ thiện ở Bosnia hôm 20-7 đã cảnh báo các game thủ chơi trò Pokemon Go nếu muốn săn lùng quái vật trên môi trường thực thì nên tránh xa các khu vực có thể còn một lượng lớn bom mìn chưa nổ ở nước này. Theo tổ chức Posavina bez mina, cuộc nội chiến từ năm 1992-1995 đã để lại khoảng 120.000 quả mìn chưa phát nổ trên đất nước Bosnia và kể từ sau chiến tranh, đã có khoảng 600 người Bosnia thiệt mạng vì tai nạn bom mìn. 

Pokemon Go là sản phẩm của hãng Nintendo của Nhật Bản kết hợp với một công ty của Mỹ phát triển. Dù trò chơi này chưa được phát hành ở Nhật Bản nhưng ngày 21-7, nhà chức trách Nhật Bản đã ra khuyến cáo rằng, người chơi Pokemon Go nên có ý thức tự bảo vệ mình bằng cách cần để ý không gian xung quanh khi chơi, không chơi khi đi bộ hoặc lái xe, tránh xa những nơi nguy hiểm. Trong khi đó, các bậc cha mẹ ở Anh được khuyên rằng nếu có con chơi trò Pokemon Go, cần kiểm soát thời gian chơi cũng như việc kết nối với bạn chơi.