Con rể giúp bố vợ đòi nợ bằng dao

ANTĐ - Sau cú điện thoại đòi tiền công thợ, bố vợ và con rể dắt dao đi gặp chủ nợ. Vừa gặp nhau hai bên đã lao vào hỗn chiến.

Hôm nay 8-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm Ngô Văn Truy, Nguyễn Thành Luân và Lê Văn Hiển liên quan đến vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra vào tháng 9-2011 ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Trước đó, Ngô Văn Truy (SN 1958, trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên) có đi làm thuê cho Lê Văn Hiển (SN 1964, cùng ở xã Nam Phong) và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Con rể giúp bố vợ đòi nợ bằng dao ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay

Tối 19-9-2011, Truy điện thoại cho Hiển đòi tiền công thợ xây. Hiển hẹn Truy ra ngã ba Thao Chính, huyện Phú Xuyên, đợi. Sợ Truy gặp Hiển sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, Nguyễn Thành Luân (con rể Truy, SN 1986, ở cùng nhà với Truy), liền lấy 1 con dao nhọn đi theo bố vợ.

Đến ngã ba Thao Chính, Truy và Luân đợi một lúc thì thấy Hiển chở Đặng Văn Vi (SN 1972, trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội) tới. Luân liền hỏi Hiển, sao không trả tiền công cho bố vợ Luân? Hiển không trả lời mà thách thức, rồi lấy mũ cối đánh Luân. Lúc này, Truy và Vi cũng lao vào đánh nhau.

Yếu thế, Vi bỏ chạy. Truy quay sang cùng Luân cùng đánh Hiển khiến người này phải gọi điện cho Lê Văn Quang (SN 1970, trú tại xã Nam Phong) và Lê Văn Tuyên (SN 1972) – đều là em ruột Hiển cầu cứu.

Nhận điện thoại của Hiển, anh Quang liền gọi điện cho cháu ruột là Nguyễn Đăng Huế (SN 1980) và anh Nguyễn Loan (SN 1963), đều trú tại xã Nam Phong, rủ cùng ra chỗ Hiển.

Khi cả nhóm đến thôn Nam Phú, xã Nam Phong, thì gặp Hiển đang đi bộ. Hiển lên xe của Huế, cùng anh Quang, Loan quay lại tìm bố con Truy. Khi anh Huế chở Hiển qua cầu chui đường cao tốc Pháp Vân thì gặp Truy và Luân đang đi về.

Huế và Hiển liền dừng xe và lao vào đánh nhau với bố con Truy. Trong lúc xô xát, Luân rút con dao nhọn mang theo đâm 3 nhát vào ngực, tay anh Huế. Đúng lúc đó, anh Quang chạy đến thì bị Truy cầm tuýp nước vụt vào trán.

Lúc này, anh Lê Văn Tuyên, chở chị Hồng (vợ Hiển) đến cũng bị Luân lao vào đâm 3 nhát dao vào ngực, lưng, vai. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến anh Huế tử vong còn anh Tuyên tổn hại 9% sức khỏe, anh Quang 2%.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Luân mức án chung thân về tội “Giết người”; Truy 19 tháng 8 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Hiển 22 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.