Truy tố 1 "trùm" đòi nợ thuê khét tiếng

Truy tố 1 "trùm" đòi nợ thuê khét tiếng

ANTĐ - Trần Hùng Cường, 35 tuổi, quê Hải Phòng, được xem là một “chân rết” đắc lực của “ông trùm” Lê Văn Thiệp, tức Hiệp "đầu bạc", vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản.
Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản

Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản

ANT - Sau một thời gian tích cực điều tra truy xét, đội CSHS Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã khám phá làm rõ một ổ nhóm cướp tài sản của các đôi nam nữ khi đang tâm sự tại những nơi ít người đi lại. cầm đầu ổ nhóm trên là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản.
Dùng xăng đòi nợ

Dùng xăng đòi nợ

ANTĐ - Đi đòi nợ không được, hai đối tượng đã dùng giẻ tẩm xăng ném vào nhà con nợ nhà khiến một người bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. 
Hãi hùng “tín dụng đen”

Hãi hùng “tín dụng đen”

ANTĐ - Gần 4.500 vụ việc liên quan đến tín dụng đen; đó là con số mà Cục CSHS- Bộ Công an thống kê, xảy ra từ năm 2010 đến nay. Kèm theo đó là hàng loạt tội danh: gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, thậm chí giết người…

Tín dụng đen tấn công trường học

Tín dụng đen tấn công trường học

ANTĐ - Chỉ với tấm thẻ sinh viên kèm theo một chứng minh thư nhân dân, một sinh viên có thể đem đặt tại các cửa hàng cầm đồ để vay được hàng chục triệu đồng. Thực chất đây chính là  hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, được biến tướng trá hình dưới các cơ sở cầm đồ. Điều nguy hại là cơn bão tín dụng đen đang tấn công các trường đại học khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần.
Chứng nào tật nấy

Chứng nào tật nấy

ANTĐ - Được ra tù trước thời hạn sau hơn chục năm thụ án, đáng lý Trần Đình Cường phải tu tỉnh làm ăn, thế nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy” và thật ngẫu nhiên hình phạt trong lần phạm tội này cũng bằng đúng thời gian Cường phải ngồi tù ở bản án trước.

Đòi nợ bằng… “bom xăng”

Đòi nợ bằng… “bom xăng”

ANTĐ - Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Huy (SN 1987, ở cụm 4, Liên Hà, Đan Phượng) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cố ý hủy hoại tài sản.
Đòi nợ bằng... vòng hoa, tiểu sành

Đòi nợ bằng... vòng hoa, tiểu sành

ANTĐ - Cơ quan CSĐT-CAH Đan Phượng vừa ra quyết tạm giữ hình sự đối với Khúc Văn Việt (SN 1977) trú tại thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội.
Đánh ngất con nợ, đòi hơn 800 triệu đồng

Đánh ngất con nợ, đòi hơn 800 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 7-10, lãnh đạo Cục CSHS Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 5 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm: Trần Ngọc Trung; Nguyễn Sỹ Luyện; Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Giang Nam và Dương Đình Hoàn. Trong số này, Nguyễn Thị Hoàng Yến là vợ của Trần Ngọc Trung, được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Dịch vụ “đòi nợ thuê”: Lách luật làm càn

Dịch vụ “đòi nợ thuê”: Lách luật làm càn

ANTĐ - Trước sự khó khăn của  kinh tế, quỹ “tín dụng đen” bùng phát, tình trạng vỡ nợ do vay nợ xấu, lãi suất cao xảy ra khiến dịch vụ “đòi nợ thuê” phát triển trở lại sau một thời gian bị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý. Điều đáng nói, hoạt động “đòi nợ thuê” giờ rút vào hoạt động kín đáo, tinh vi hơn...

Tuổi “xế chiều”  vẫn vác dao đi đòi nợ

Tuổi “xế chiều” vẫn vác dao đi đòi nợ

ANTĐ - Ngấp nghé tuổi 60, nhưng Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, trú ở tổ 12, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) vẫn có “máu côn đồ”. Chỉ vì một khoản nợ nhỏ, đối tượng đã vác dao đến tận nhà chém chết người đàn bà bán xôi.
Phạm tội vì đi đòi nợ

Phạm tội vì đi đòi nợ

ANTĐ - Được mẹ giao đi đòi nợ, Lê Anh Dũng, SN 1989, rủ anh họ là Hồ Hải Nam, SN 1978 cùng đi đòi nợ, nhưng với hành vi đánh đập và siết nợ xe máy của con nợ, Dũng và Nam đã rơi vào vòng lao lý. 
Xiết nợ đồng hương

Xiết nợ đồng hương

ANTĐ - Cùng cảnh thợ xây dựng tự do, Vũ Văn Hoàng, SN 1981, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã cùng đồng bọn đe dọa, xiết nợ đồng hương và cũng là đồng nghiệp từng chung tay làm việc với mình.

Hành trình truy bắt Sơn ‘‘lý” trong đêm mưa

Hành trình truy bắt Sơn ‘‘lý” trong đêm mưa

ANTĐ - Sau một tiếng tách rất nhẹ, cánh cửa phòng bật mở, Sơn “lý” chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai cánh tay cứng như gọng kìm của Trung tá Dương Đình Lập ghì sát xuống mặt đất. Khẩu súng colt với 6 viên đạn trong ổ, y đặt ở ngay trên bụng chưa kịp chạm tay vào thì đã bị trung tá Lập đá văng ra xa từ lúc nào. Trên đường bị dẫn giải về cơ quan công an nhìn đám đàn em bị thúc thủ ngay tại sào huyệt, y chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bước đi…
Chặn nguồn tội phạm

Chặn nguồn tội phạm

ANTĐ - Gần đây, hàng loạt vụ bắt giữ người trái pháp luật đã xảy ra và nguyên nhân dẫn đến các vụ án đều bắt nguồn từ giao dịch tiền bạc, nợ khó đòi. 

Không đòi được nợ là... bắn

Không đòi được nợ là... bắn

ANTĐ - Nhẹ thì đe dọa khủng bố tinh thần, tiếp nữa cho đám đàn em dùng dao kiếm đến “ăn vạ” hoặc nặng hơn là sử dụng súng để giải quyết với con nợ chây ỳ. Những thủ đoạn thu nợ của đám giang hồ trên ít nhiều gây bất ổn xã hội.