Thuê nhà sống chung để "buôn" ma túy:

Con đường quay lại song sắt trại giam của đôi vợ chồng hờ cùng mắc HIV/AIDS

ANTĐ - Sau khi được tạm đình chỉ thi hành án hình phạt tù vì mắc phải căn bệnh HIV/AIDS, đôi vợ chồng hờ Dương Mai đi thuê nhà sống chung để "buôn" ma túy. Trong một lần tham gia thương vụ mua bán "cái chết trắng", đôi vợ chồng hờ này đã phải tra tay vào còng số 8, dẫn nhau quay trở lại trại giam... 

Từ một phi vụ bắt quả tang

Ngày 21-2, TAND quận Hai Bà Trưng cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương 21 năm tù và Nguyễn Trúc Mai 19 năm tù, cùng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6-4-2013, tại trước cửa nhà số 10, phố Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) bắt quả tang Nguyễn Hoàng Dương (SN 1981, ở P104 nhà 80 Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ của Dương 1 hộp các-tông bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể bột màu trắng. Dương khai nhận là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn thu giữ thêm 1 xe máy Honda Airblade BKS: 30Y3 - 2214, 1 điện thoại di động, 1.000 USD và một số giấy tờ khác.

Cùng ngày, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương tại P104 nhà 80 Đê La Thành thì phát hiện Nguyễn Trúc Mai (SN 1981, cùng sống với Dương tại P104) cũng có mặt.

Cơ quan công an đã thu giữ trong túi xách màu đen của Mai 1 cân điện tử và 10 túi nilon đựng tinh thể bột màu trắng, 1 túi nilon có 17 viên nén màu hồng và 1 túi nilon có 1 nửa viên màu trắng. Thu giữ trong lớp lót mềm của chiếc mũ bảo hiểm để ở góc nhà 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 túi nilon có 2 viên nén màu hồng. Mai khai, số tang vật trên là ma túy Dương đưa cho Mai giữ. Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn thu giữ 1 chiếc ví của Mai bên trong có 7 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Mờ mắt vì lợi nhuận, Dương và Mai lao vào con đường buôn bán ma túy
(Ảnh minh họa)

Tại bản kết luật giám định số 2915 của Phòng KTHS (CATP Hà Nội) kết luận: túi nilon đựng tinh thể màu trắng thu giữ của Dương trước cửa nhà số 10 phố Võ Thị Sáu là Methamphetamine, có trọng lượng 9,864gram. Tại bản giám định số 2916 của Phòng KTHS (CATP Hà Nội) kết luận: số tang vật thu giữ tại nơi ở của Dương: 1/2 viên nén màu trắng là MDMA (Ecstasy) có trọng lượng 0,135gram; 17 viên nén màu hồng là Methamphetamine, cân nặng 1,666gram; 9 túi nilon chứa tinh thể bột màu trắng là Methamphetamine 19.078gram; 1 túi nilonchứa tinh thể màu trắng là Ketamine có trọng lượng 8.147gram...

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hoàng Dương khai nhận, Dương và Mai quen nhau trong thời gian cùng chấp hành án phạt tại trại giam Thanh Phong (Bộ Công an). Cuối năm 2011, cả hai được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để về nhà chữa bệnh (do cả hai bị HIV/AIDS giai đoạn cuối) nên Dương và Mai thuê nhà sống với nhau như vợ chồng và cùng đi "buôn" ma túy.

Lật tẩy hành vi phạm tội của cặp "vợ chồng hờ"

Do cần tiền tiêu xài, từ cuối tháng 2-2013, được sự ủng hộ, hỗ trợ đắc lực của Mai, Dương gom tiền đi mua ma túy về bán lẻ kiếm lời. Qua bạn nghiện, Dương lân la kết nối được với người đàn ông tên Long (thuê nhà ở khu Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để mua ma túy. Nguyễn Hoàng Dương đã 6 lần tham gia mua bán ma túy của  người đàn ông tên Long. Số lượng ma túy mỗi lần Dương mua từ 5 đến 25 gram với giá từ 1,3 đến 1,4 triệu đồng/gram. Dù hai bên giao dịch trực tiếp với nhau nhưng những thông tin gì về người đàn ông tên Long này thì Dương không hề biết.

Cũng vì để giữ mối "quan hệ làm ăn lâu dài" nên giữa Long và Dương cũng có một quy ước: "Không biết và không hỏi nhiều". Mỗi cần "hàng", Dương chỉ cần điện thoại báo cho Long và  nói số lượng cần mua bao nhiêu là đủ. Để tránh bị cơ quan chức năng bắt giữ, Long và Long thường hẹn giao hàng, nhận tiền ở những nơi công cộng.

Khi mua được ma túy, Dương mang về nhà cùng Mai dùng cân điện tử chia ma túy cho vào các túi nilon nhỏ, đem bán cho các con nghiện không quen biết sống trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Trong số các con nghiện "thân quen" của Dương phải kể đến Thân Văn Chiến (SN 1981, trú tại 359 Chi Lăng, khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng) và Ngô Văn Thể (SN 1990, ở thôn Gò Mãm, xã Yên Thịnh) cùng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Việc mua ma túy với giá từ 1,3 triệu đồng/gram nhưng khi bán cho Chiến và Thể, Dương hét giá từ 1,6 triệu đồng/gram thậm chí cao hơn nữa khiến cho đôi vợ chồng hờ Dương Mai càng say máu lao vào những thương vụ kinh doanh "cái chết trắng". Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Dương giao hàng cho Thể và Chiến qua xe khách từ Lạng Sơn xuống Hà Nội và chiều ngược lai sau khi hai bên gọi điện và đã thống nhất được với nhau về giá.

Với vai trò là trợ thủ đắc lực của "chồng", Mai được Dương phân công nhiệm vụ cất giấu ma túy và bán cho khách mỗi khi Dương không có mặt ở nhà. Mọi hành động được Dương điều hành, hướng dẫn Mai làm qua điện thoại.

Tưởng rằng việc làm phạm pháp của đôi vợ chồng hờ này dễ dàng qua mặt được lực lượng chức năng, nào ngờ, Dương Mai vốn là con nghiện và cũng từng "sở hữu" nhiều tiền án tiền sự liên quan đến ma túy nên khó tránh khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra. Tối 6-4-2013, khi Dương đang đợi xe khách nhận tiền và gửi hàng cho Thể thì bị tổ công tác CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.

Hành vi trên của Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Trúc Mai đã bị Viện KSND quận Hai Bà Trưng cáo buộc phạm vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối với Thân Văn Chiến và Ngô Văn Thể, qua điều tra xác minh, ngày 29-4-2013, Chiến và Thể đã bị cơ quan CSĐT - CAH Hữu Lũng (Lạng Sơn) khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và qua tài liệu điều tra chưa đủ cơ sở kết luận về vai trò đồng phạm của Chiến và Thể. Đối với người tên Long, qua xác minh nhưng không xác định được đối tượng nào như Dương khai nên cơ quan CSĐT ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Chiến, Thể và Long để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Tại phiên tòa, cho dù cả hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng xét thấy các bị cáo là người có nhân thân xấu, có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến việc mua bán trai phép chất ma túy nên phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm.

Sau khi cân nhắc toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương mức án 12 năm tù cộng với 9 năm của bản án số 09/2006 do TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù; Nguyễn Trúc Mai cũng bị tuyên phạt 11 năm tù cộng với 8 năm của bản án số 63/2010 do TAND quận Tây Hồ tuyên phạt, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.