Con đường năng lượng Mặt trời đầu tiên trên thế giới

ANTĐ - Vừa qua, Hà Lan đã khánh thành con đường dành cho xe đạp sử dụng năng lượng Mặt trời đầu tiên trên thế giới. 

Con đường năng lượng Mặt trời đầu tiên trên thế giới ảnh 1

Với tên gọi “Sola Road”, con đường này dài 70m, nằm ở phía bắc Thủ đô Amsterdam, được xây dựng bằng các tấm bê tông khổ 2,5m x 3,5m, phía trên bao phủ pin Mặt trời và được bảo vệ bằng những tấm kính cường lực. Vào ban đêm, ánh sáng phát ra từ Sola Road như những vì sao trên bầu trời, truyền thêm cảm hứng cho những người đạp xe. 

Sola Road được bắt đầu xây dựng từ năm 2009, lấy ý tưởng từ bức họa “Starry Night” của họa sĩ nổi tiếng Vincent van Gogh. Dự án con đường Mặt trời dành cho xe đạp này trị giá 3,7 triệu USD. Theo ông Stefen De Wit, một nhà khoa học tham gia dự án, xe đạp và xe điện có thể sạc pin từ con đường này mà không cần dây hay ổ cắm điện. Trong tương lai, con đường dài hơn - 100m được hoàn thành vào năm 2016, có thể sản sinh đủ năng lượng cho 3 hộ gia đình. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể phát triển những con đường xanh như vậy để tạo ra nguồn năng lượng lớn cho nhiều hoạt động của con người.