Còn 60 “điểm đen” tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm nay 5-2, Phòng CSGT-CATP Hà Nội cho biết, trong năm 2011 đơn vị đã xóa được 65 “điểm đen” về TNGT trên toàn địa bàn thành phố, tuy nhiên, số điểm phát sinh mới lên tới con số 49 và có 11 điểm trùng với năm 2010, nâng tổng số “điểm đen” hiện nay lên 60 điểm.

Những ống cống mất nắp như trên được xem là cái “bẫy” nuốt người tham gia giao thông

Thống kê, hầu hết số “điểm đen” này đều nằm ở các tuyến đường quốc lộ ra vào thành phố, kế đến là những tuyến đường vành đai và các phố trong nội đô. Theo Phòng CSGT, đáng chú ý các “điểm đen” đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều ở những tuyến đường nằm trong khu đô thị mới. Lý do bởi nhiều khu đô thị mới hạ tầng phục vụ cho giao thông vẫn còn bất cập. Tình trạng mất nắp hố ga, nắp cống và thiếu thiết bị chiếu sáng vào ban đêm được xem là những nguyên nhân chính dẫn tới TNGT cho người tham gia giao thông tại đây.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng Phòng CSGT khẳng định, ngoài các nguyên nhân trên, hiện tình trạng vi phạm hành lang ATGT diễn ra khá phổ biến, nhất là trên những tuyến đường sắt. Để giải quyết, Phòng CSGT đã phối hợp với Thanh tra GTVT các cấp xử lý 1.355 trường hợp vi phạm; giải tỏa 8.927 trường hợp lều quán, chợ hoặc cửa hàng lấn chiếm trái phép lòng đường. Đơn vị cũng dọn bỏ hơn 8.000 m3 vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng nguy hiểm đến trật tự ATGT. Đối với những “điểm đen” được hình thành từ việc không có biển báo, CSGT kiến nghị lên Sở GTVT tổ chức khảo sát, lắp đặt hệ thống biển báo cho người tham gia giao thông biết để phòng tránh tai nạn.

Cùng với đó, Phòng CSGT tập trung nâng cấp hệ thống đèn chỉ huy giao thông, camera giám sát giao thông nhằm phát huy các tác dụng hỗ trợ lực lượng CSGT ở địa bàn phân luồng giao thông, phát hiện, cưỡng chế xử lý vi phạm. Một số nút giao thông trọng điểm, phức tạp như Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi; Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương; Lạc Long Quân-Âu Cơ và Phạm Văn Đồng-khu đô thị mới cũng đã được lắp đặt hệ thống đèn chỉ huy giao thông. Theo đánh giá của Phòng CSGT, trong hơn 1.000 vụ TNGT làm gần 800 người chết và 443 người bị thương năm 2011, khu vực ngoại thành vẫn chiếm tỷ lệ cao tới hơn 70% số vụ tương đương 731 vụ TNGT làm hơn 800 người chết và bị thương. Trong nội đô mặc dù phải thường xuyên đối mặt với ùn tắc nhưng số vụ TNGT xảy ra “khiêm tốn” hơn với 296 vụ, làm hơn 300 người chết và bị thương. Hàng trăm vụ TNGT trong số đó đều bắt nguồn từ các “điểm đen”.