Cảnh giác với gian lận công nghệ cao

Cảnh giác với gian lận công nghệ cao

ANTĐ - Nhiều trường ĐH ở Hà Nội thống kê, kỳ tuyển sinh sắp tới lượng thí sinh đăng ký dự thi lên tới hàng chục nghìn. Kèm theo đó là hàng nghìn cán bộ làm công tác tổ chức kỳ thi. “Trong số đó chỉ cần 1, 2 người không làm tròn trách nhiệm, hậu quả sẽ rất lớn” - lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân khẳng định. 

Hà Nội căng thẳng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hà Nội căng thẳng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10

ANTĐ - Không mang tầm quốc gia như kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua nhưng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội diễn ra từ ngày 21 đến 24-6 còn căng thẳng hơn nhiều bởi chỉ tiêu có hạn vào các trường công lập so với gần 80.000 thí sinh tham dự kỳ thi này.

Đề nghị cách chức Chủ tịch hội đồng thi và sa thải 6 giáo viên

Đề nghị cách chức Chủ tịch hội đồng thi và sa thải 6 giáo viên

ANTĐ - Ngày 18-6, Sở GD-ĐT Bắc Giang đã công bố kết luận thanh tra vụ tiêu cực thi cử ở hội đồng thi trường THPT dân lập Đồi Ngô. Mức kỷ luật cao nhất được đưa ra là cách chức Chủ tịch hội đồng thi. Riêng đối với thí sinh quay clip được xác định tình tiết giảm nhẹ khi mục đích là tố cáo tiêu cực nên không bị hủy bài thi.

Bắc Giang không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Bắc Giang không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

ANTĐ - Chiều nay 18/6, Sở GD-ĐT Bắc Giang công bố kết quả xác minh clip gian lận thi cử ở THPT Dân lập Đồi Ngô. Theo đó, cán bộ liên quan được kiến nghị xử lý từ khiển trách cho đến sa thải khỏi ngành. Thí sinh quay clip vẫn được công nhận kết quả thi.
Kết quả tốt nghiệp THPT Hà Nội phân hóa rõ rệt

Kết quả tốt nghiệp THPT Hà Nội phân hóa rõ rệt

ANTĐ - Ngày 17-6, Hà Nội đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Phân tích về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cùng với mức tăng nhẹ ở khối THPT thì cũng có mức giảm tương đối ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và chất lượng thực của kỳ thi phản ánh ở độ phân hóa mức khá giỏi và trung bình.

Chưa thể bỏ thi tốt nghiệp THPT

Chưa thể bỏ thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Bộ GD-ĐT dự đoán tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của nhiều địa phương sẽ không dưới 99%. Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc tổ chức một kỳ thi cồng kềnh, tốn kém như vậy có thực sự cần thiết cho các năm tới? Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có cuộc trao đổi với báo chí.

“Thở phào” môn Sử

“Thở phào” môn Sử

ANTĐ - Ngày 3-6, gần 1 triệu thí sinh phần lớn cảm thấy áp lực kỳ thi giảm hẳn sau khi kết thúc 2 môn Địa lý và Lịch sử. Cách ra đề thi môn Lịch sử năm nay cũng làm thí sinh bớt ngại khi liên tiếp mấy năm gần đây môn này có trong danh sách môn thi tốt nghiệp.

Lo ngại "điểm nóng" tái phát sinh

Lo ngại "điểm nóng" tái phát sinh

ANTĐ - Không bắt buộc thi theo cụm, rút lại lực lượng thanh tra ủy quyền cắm chốt tại các hội đồng thi, bỏ chấm chéo... làm nổi lên lo ngại tái diễn các điểm nóng cục bộ như thời kỳ trước khi Bộ GD-ĐT áp dụng các biện pháp nói trên. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để tránh tình trạng này Hà Nội đã rà soát từng khu dân cư để bảo đảm an ninh trường thi.
Điểm thi khối A năm nay sẽ không cao

Điểm thi khối A năm nay sẽ không cao

ANTĐ - Trong khi nhiều trường phải tập trung cho việc tổ chức thi đợt II với nhiều công tác được Bộ GD-ĐT chấn chỉnh thì một số trường đã bắt tay vào việc chấm thi với dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7.
Bị axit văng vào mắt, 1 sinh viên nhập viện

Bị axit văng vào mắt, 1 sinh viên nhập viện

ANTĐ - Chiều 6/7, Trường Trung cấp Y tế Phú Yên cho biết, sinh viên Phan Thị Ngọc Thạnh (SN 1972), lớp Dược sĩ chuyên tu 7A đã phải chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh sau khi bị hơi axit đậm đặc phà vào mắt.
Sai sót trong ghi số báo danh bài thi môn Vật lý tại Thái Nguyên

Sai sót trong ghi số báo danh bài thi môn Vật lý tại Thái Nguyên

ANTĐ - Khi kết thúc buổi thi sáng 5-7, 30 thí sinh ở phòng thi số 93, địa điểm thi số 3 thuộc trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) mới phát hiện trong bài thi môn Vật lý chiều 4-7 đã có sai sót.
Thí sinh thiệt vì “sự cố”

Thí sinh thiệt vì “sự cố”

ANTĐ - Những sự cố đầu tiên đã được phát hiện ở hai buổi cuối đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Lỗi thuộc về giám thị và bộ phận in sao đề thi. Dù phương án giải quyết đã được đưa ra nhưng ai dám đảm bảo giải quyết thỏa đáng 100% quyền lợi của thí sinh.
 Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

(ANTĐ) - Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 với hai môn thi Ngữ văn và Toán, hôm qua 23-6, gần 7.500 lượt thí sinh đã làm bài thi môn Ngoại ngữ để dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.
Hơn 8 vạn thí sinh đua tranh vào lớp 10

Hơn 8 vạn thí sinh đua tranh vào lớp 10

(ANTĐ) - “Sức ép của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đòi hỏi khâu tổ chức thi phải đảm bảo tính khách quan ở mức cao nhất” - ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội  khẳng định.